Tạm giữ 2 con hổ nuôi trong nhà ở Nghệ An

Thời sựThứ Tư, 07/11/2012 04:10:00 +07:00

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng nuôi hổ trái phép chị Thể lo sợ nên đã gửi hai con hổ cho ông Sáng nuôi hộ.

Ngày 7-11, tại cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), ông Nguyễn Văn Sáng khai nhận hai con hổ nặng 70kg ông đang nuôi là của chị Nguyễn Thị Thể gửi từ ngày 2-11.

Trước đó, ngày 6-11 nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Diễn Châu kiểm tra nơi ở gia đình ông Sáng (57 tuổi, trú xóm 5, xã Diễn Quảng) và phát hiện hai con hổ đang nuôi trong một chuồng sắt cao 4m.

Hai con hổ bị công an phát hiện 

Do ông Sáng không có giấy tờ hợp pháp nên công an đã lập biên bản, tạm giữ hai con hổ để điều tra.

Ngay sau đó cơ quan điều tra Công an huyện Diễn Châu triệu tập chị Thể (38 tuổi, trú Phú Bình, xã Đô Thành, Yên Thành) để làm việc. Chị Thể thừa nhận hai con hổ là của gia đình chị.

"Sau khi báo chí phản ánh tình trạng nuôi hổ trái phép tại hai xã Đô Thành (huyện Yên Thành) và xã Diễn Tháp (huyện Diễn Châu), tôi sợ bị công an bắt nên đã gửi hai con hổ cho ông Sáng là người bà con nuôi hộ", chị Thể nói.

Hiện các cơ quan chức năng ở Nghệ An đang mở rộng điều tra.

Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn