Tạm giam phóng viên Hoàng Khương thêm 3 tháng

Pháp luậtThứ Năm, 03/05/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Bị can Nguyễn Văn Khương vừa nhận được quyết định tạm giam thêm 3 tháng để chờ trưng cầu giám định ghi âm giọng nói.

(VTC News) – Sáng ngày 3/5, nguồn tin từ cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giam thêm 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Khương – tức PV Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ.

Cũng tương tự, những bị can khác có liên quan đến vụ án này như Nguyễn Đức Đông Anh, Huỳnh Minh Đức, Tôn Thất Hòa cũng nhận được các quyết định tạm giam thêm với thời gian như trên.

Lí do mà cơ quan Công an đưa ra là để chờ kết quả trưng cầu giám định băng ghi âm giọng nói của Hoàng Khương, mà cơ quan điều tra thu giữ được ở thời điểm PV này bị bắt cách đây ít tháng.

Liên quan đến thông tin này, đại diện Ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã chính thức cho biết: Tại buổi giao ban báo chí về tình hình an ninh trật tự trên toàn TP.HCM trong tháng 2/2012, thủ trưởng cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM kiêm Phó GĐ Công an TP.HCM Thiếu tướng Phan Anh Minh đã thông báo vào cuối tháng 3 vừa qua sẽ có kết luận điều tra. Thế nhưng, hiện giờ đã hết tháng 4, qua đến tháng 5 thì báo Tuổi Trẻ lại được biết quyết định gia hạn tạm giam.

Cho đến nay, dù rằng đại diện lãnh đạo báo Tuổi Trẻ đã 2 lần đề nghị cơ quan Công an cho phép nhà báo Hoàng Khương được tại ngoại, với nguyên nhân là không đảm bảo về mặt sức khỏe, hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ đang mang thai. Đồng thời, luật sư Phan Trung Hoài – luật sư được mời bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhà báo Hoàng Khương cũng đã có văn bản đề nghị như trên, nhưng cho đến nay, cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM vẫn chưa có ý kiến chính thức về vấn đề này.

Sau đó, báo Tuổi Trẻ có nhận được phiếu chuyển do Chánh văn phòng cơ quan CSĐT – Công an TP.HCM kí đề nghị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ nghiên cứu, xem xét và có ý kiến trả lời báo Tuổi Trẻ về đề nghị này.

Nhà báo Hoàng Khương bị tạm giam, khởi tố từ ngày 2/1/2012 vì có liên quan đến việc đưa hối lộ cho CSGT trong khi thực hiện loạt bài “CSGT giải cứu xe đua trái phép”. Tổng thư kí tòa soạn báo Tuổi Trẻ - ông Lê Xuân Trung thay mặt Ban biên tập báo đã từng khẳng định, ông Hoàng Khương thực hiện loạt bài này theo chủ trương của lãnh đạo báo. Nhà báo Hoàng Khương chỉ muốn đấu tranh chống tham nhũng, chứ không phải vì động cơ, mục đích cá nhân.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn