Tạm giam nguyên phó thư ký tòa soạn báo Tiền Phong

Pháp luậtThứ Năm, 21/10/2010 06:12:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 20/10, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Phan Hà Bình, nguyên Phó tổng thư ký toà soạn Báo Tiền Phong.

(VTC News) - Ngày 20/10, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Phan Hà Bình (SN 1969), quê Quảng Ninh - nguyên phó tổng thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nhà báo Phan Hà Bình bị bắt khi đang nhận tiền. (Ảnh Q.M)

Trước đó như VTC News đã đưa tin, sáng ngày 14/10, cục An ninh Tài chính Tiền tệ Đầu tư đã phối hợp Cục An ninh Điều tra Bộ Công an phía Nam thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với nhà báo Phan Hà Bình – phó tổng thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong để điều tra làm rõ hành vi nhận 220 triệu đồng của 1 doanh nghiệp.

Theo thông tin ban đầu, tháng 9/2010, nhà báo Phan Hà Bình cùng với phóng viên Quang Long có viết loạt bài “các siêu dự án của hai siêu tập đoàn và những dấu hỏi” đăng tải trên báo Tiền Phong (cơ quan Trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) với bút danh Hà Phan.

Sau bài viết “SGT và KBC, dự án tỷ đô đầu voi đuôi chuột” với nội dung gây bất lợi cho Công ty cổ phần Xi măng Sài Gòn, Tân Kỳ thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, nhiều lần nhà báo Phan Hà Bình có đến Công ty cổ phần Xi măng Sài Gòn, Tân Kỳ để “nói chuyện phong bì”.

Nhiều lần bị nhà báo Phan Hà Bình "nói chuyện", đại diện phía công ty này đã hẹn gặp ông Bình tại nhà hàng Nhật Hạ, số 82 đường Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP.HCM để chung chi tiền.

Tuy nhiên khi nhà báo Phan Hà Bình và cộng sự Công ty cổ phần Xi măng Sài Gòn, Tân Kỳ đang thực hiện giao dịch thì bị Bộ Công an ập vào bắt giữ quả tang.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Quang Tùng
Bình luận
vtcnews.vn