Tạm đình chỉ công tác dân quân bị 'tố' đánh người

Thời sựThứ Tư, 27/06/2012 05:57:00 +07:00

(VTC News) - Anh Phan Long Hồ là dân quân tự vệ thuộc Quận đội Bình Tân quản lý. Hiện tại anh Hồ đã bị tạm đình chỉ công tác, chờ xử lý.

(VTC News) - Liên quan đến vụ việc "Dân quân tự vệ bị 'tố' đánh người vi phạm giao thông", ngày 25/6, thừa lệnh Ban chỉ huy quân sự quận Bình Tân (thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM), Đại úy Mai Văn Hùng cho biết, anh Phan Long Hồ là dân quân tự vệ thuộc Quận đội Bình Tân quản lý. Hiện tại anh Hồ đã bị tạm đình chỉ công tác, chờ xử lý.


Trước đó, ngày 22/6, trả lời VTC News, Đại úy Nguyễn Thanh Tuấn - Đội trưởng tổng hợp CA quận Bình Tân, nói, chúng tôi đã nhận được đơn bãi nại của mẹ anh Thông, không yêu cầu xem xét xử lý CSGT và dân quân tự vệ. Tuy nhiên, nếu có chứng cứ đầy đủ chúng tôi vẫn giải quyết theo quy định nội bộ ngành.

Bởi tập thể cán bộ chiến sĩ CA quận Bình Tân đang tiến hành thực hiện đợt "Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Do đây là công tác phối hợp giữa CA và Quận đội Bình Tân nên chúng tôi sẽ hứa chấn chỉnh, sai tới đâu xử lý đến đó, căn cứ theo hồ sơ giải quyết.

Theo Đại úy Tuấn, mẹ anh Thông nêu trong đơn là anh Thông khi chạy xe không đội mũ bảo hiểm, lực lượng CSGT, dân quân tự vệ phát hiện ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Tuấn không dừng lại mà cố tình lao xe chạy đến, chẳng may đầu va vào gậy nên bị tét đầu, chảy máu. Riêng anh Thông thì bảo sau khi bị thương anh bất tỉnh, hoàn toàn không hay biết chuyện gì.

 Anh Huỳnh Khánh Thông cấp cứu tại BV Quốc Ánh với 6 vết khâu trên đầu, cơ thể xây xát. Ảnh: Trương Như Mai

Nói về việc, CSGT lấy tiền trong cốp xe để đưa tiền viện phí, Đại úy Tuấn trả lời, vấn đề này chúng tôi chưa nắm rõ. Theo quy định, CSGT không được mang theo tiền. Khi người dân vi phạm đóng tiền phạt thì có biên lai ghi nhận, biên lai nộp về sẽ kiểm tra lại, quan trọng là anh về có nộp lại hay không. Cùi biên lai thể hiện có bao nhiêu tiền nó có phù hợp với trường hợp báo chí nêu hay không (gần 2 triệu đồng viện phí - PV), chúng tôi đối chiếu sẽ biết.

Như VTC News đã đưa tin, lúc 23h ngày 19/6 anh Thông lái xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở bạn gái đi trên đường số 7 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Lúc này xe mô tô đặc chủng BKS 59CD-480.15 do Trung sỹ CSGT Phạm Xuân Hùng điều khiển chở dân quân tự vệ Phan Long Hồ ngồi sau đi tuần tra trên đường phát hiện, yêu cầu Thông dừng xe nhưng Thông tăng ga bỏ chạy thì CSGT phóng xe rượt đuổi, dân quân Hồ dùng gậy cao su đánh một cái vào vai, hai cái vào đầu Thông gây thương tích.

Viên CSGT và dân quân định phóng xe chạy tiếp nhưng bị người dân phản ứng dữ dội nên buộc phải đưa anh Thông đến bệnh viện Quốc Ánh gần đó cấp cứu.

Phan Cường

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn