Tạm đình chỉ công tác cán bộ bị tố dâm ô nhiều bé gái ở TP.HCM

Thời sựChủ Nhật, 17/11/2019 16:24:00 +07:00

Trung tâm hỗ trợ xã hội (TP.HCM) tạm đình chỉ công tác đối ông Nguyễn Tiến D. 15 ngày sau khi bị tố dâm ô nhiều bé gái.

Chiều 17/11, bà Võ Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội (TP.HCM) ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Tiến D. (nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ giáo dục tư vấn Trung tâm hỗ trợ xã hội sau khi bị tố dâm ô.

Việc đình chỉ công tác ông D. nhằm điều tra làm rõ hành vi ông này bị nhiều bé gái trong trung tâm tố cáo có hành vi dâm ô nhiều lần.

Cùng ngày, Công an quận Bình Thạnh, (TP.HCM) cho biết đã mời ông Nguyễn Tiến D., cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM lên làm việc liên quan đến đơn tố cáo ông này có hành vi dâm ô một số bé gái tại trung tâm.

trung tam xh

 Trung tâm hỗ trợ xã hội (TP.HCM).

Hiện công an đang lấy lời khai của ông D. và các nạn nhân để điều tra, xử lý theo quy định.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết sở đang xác minh thông tin cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM bị tố dâm ô. Ông Tấn khẳng định, trường hợp xác minh nếu cán bộ trung tâm có hành vi trên sở sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Mới đây, một số bé gái đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng về việc bị một cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều lần. Một số bé sau khi bị dâm ô bất ổn về tâm lí, sợ hãi.

MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn