Tạm đình chỉ chiến sĩ CSGT bị tố rút chìa khoá xe người vi phạm

Thời sựThứ Tư, 27/03/2019 23:20:00 +07:00

Theo Đội phó đội CSGT số 6, chiến sĩ CSGT rút chìa khóa xe người vi phạm đang bị đình chỉ công tác để điều tra, làm rõ vụ việc.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip cùng thông tin tố cáo một chiến sĩ Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) rút chìa khóa xe người vi phạm.

Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra vào chiều 26/3, tại khu vực đường Hàm Nghi (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Người đăng tải clip cho biết, có 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm từ hướng sân vận động Mỹ Đình đi đường Cầu Giấy và khi đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư Lê Đức Thọ cắt Hàm Nghi thì bị một chiến sĩ CSGT gọi vào kiểm tra.

Sau đó, 2 thanh niên này vào làm việc với một chiến sĩ CSGT khác và được thông báo lỗi vi phạm là 2 người không đội mũ bảo hiểm phải nộp phạt 500 nghìn đồng.

csgt

 (Ảnh cắt từ clip)

Lúc này, người vi phạm nói với cảnh sát rằng để gọi người nhà mang giấy tờ từ quận Hoàng Mai đến nhưng không được chấp nhận. Người vi phạm sau đó chấp nhận nộp phạt 200.000 đồng.

Tuy nhiên, lúc đó chiến sĩ CSGT rút chùm chìa khoá xe của người vi phạm ra khỏi xe khiến người này phải dắt bộ.

Cùng với nội dung đăng tải là đoạn clip ghi lại cảnh cảnh 1 người mặc sắc phục CSGT ngồi trên xe máy nói chuyện với 1 nam thanh niên.

Trong đoạn clip, người ngồi trên xe máy hỏi: "Mày lỗi gì?", nam thanh niên trả lời: "Em 2 mũ, không mang giấy tờ".

Sau câu trả lời, người mặc sắc phục cảnh sát hỏi tiếp: "Anh phải giữ xe chứ, xe của mày đâu?". Nam thanh niên trả lời: "Em để ở kia, anh cho em xin chìa khoá".

Lúc này, người mặc sắc phục nói tiếp: "Anh có xử lý mày đâu... đừng để tao bực mình, tao quay lại giữ xe mày luôn đấy...".

Ngay sau đó, đoạn clip cùng câu chuyện trên sau khi đăng tải trên mạng xã hội facebook, gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến thông tin trên, tối 27/3, Đại uý Trần Quang Chinh - Đội phó đội CSGT số 6 cho biết, chiến sĩ CSGT trong đoạn clip đã bị đình chỉ công tác để điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện tại sự việc trên đã được Phòng CSGT Công an TP Hà Nội điều tra.

Theo Đại úy Chinh, việc CSGT xử lý trong trường hợp trên là đúng đối với người vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, 2 thanh niên này đi không đội mũ bảo hiểm và khi bị gọi vào làm việc thì 1 người xuống xe còn 1 người định phóng xe bỏ chạy.

"Về sau, không biết là bị rút chìa khoá hay như thế nào thì tôi không rõ lắm. Bây giờ có một bộ phận chức năng chuyên điều tra, xử lý những trường hợp như này. Hiện tại, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã mời đồng chí này lên làm việc.

Với những lời lẽ và tác phong làm việc gây phản cảm và không đúng theo điều lệnh Công an nhân dân, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã có những hình thức xử lý và đưa về để làm rõ sự việc..." - Đại uý Chinh nói.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn