Tạm biệt anh, Solskjaer - Sát thủ có gương mặt trẻ thơ!

Thể thaoThứ Tư, 10/11/2010 06:25:00 +07:00

(VTC News) - Cựu danh thủ Ole Solskjaer sẽ rời MU vào tháng 1/2011 để trở lại Na Uy, dẫn dắt đội bóng cũ Molde FK.

(VTC News) - Chiều qua (9/11), website chính thức của Manchester United đã xác nhận thông tin cựu danh thủ Ole Gunnar Solskjaer sẽ rời CLB vào tháng 1/2011 để hồi hương (Na Uy), dẫn dắt đội bóng cũ Molde FK. (Xem video bàn thắng Solskjaer ghi cho MU trong 11 mùa giải)


Molde FK là CLB mà Solskjaer đã gắn bó trong 2 năm (từ 1994-1996) và là bệ phóng đưa anh đến với MU vào năm 1996 với giá chuyển nhượng 1,5 triệu bảng.

Trang web chính thức của MU xác nhận Solskjaer sẽ rời CLB.

Trước khi trở thành HLV trưởng của Molde, Ole Gunnar Solskjaer là HLV trưởng đội dự bị của Quỷ Đỏ, kiêm HLV phụ trách công tác đào tạo trẻ. Cầu thủ có biệt danh ‘Sát thủ có gương mặt trẻ thơ’ đã gắn bó với MU tổng cộng 14 năm, trong đó có 11 năm là cầu thủ, ghi 126 bàn thắng trong 366 trận ra sân. Năm 2007, Solskjaer giải nghệ vì chấn thương đầu gối và chuyển sang tiếp quản công tác đào tạo trẻ cho CLB từ Brian McClair và Jimmy Ryan. Anh cũng giám sát khâu đào tạo bóng đá trẻ ở quê nhà Kristiansund.



Một trong số những nguyên nhân khiến Solskjaer quyết định trở lại Na Uy là do các con anh, Noah, Karna và Elijah, đã lớn và anh muốn đưa chúng về lại quê hương. Solskjaer đã tới gặp người thầy cũ Sir Alex Ferguson để nộp đơn từ chức và được chấp nhận.

Solskjaer trong cuộc họp báo tại Na Uy ngày hôm qua (9/11) để ra mắt đội bóng mới Molde FK.

Tiến trình tìm người thay thế cựu danh thủ 37 tuổi cũng đã được khởi động. Một trong số những ứng cử viên tiềm năng chính là Gary Neville, đương kim đội trưởng của MU và sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải này. Tuy nhiên, quyền quyết định thuộc về Ferguson.

Gắn bó với MU 14 năm, Solskjaer đã trở thành một phần trong lịch sử huy hoàng của đội bóng. Các Mancunian sẽ không bao giờ quên pha ghi bàn của anh trong trận chung kết Champions League 1999 với Bayern Munich, làm nên cú ăn ba lịch sử của Quỷ Đỏ. Tiền đạo người Na Uy cũng xây dựng một hình ảnh độc đáo tại Old Trafford - một ‘siêu dự bị’ luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân thay người.



"Ole có một quãng thời gian tuyệt vời với đội dự bị của chúng tôi. Đó là bước đệm cho công tác huấn luyện của cậu ấy ở bất kỳ nơi đâu. Cậu ấy cảm thấy đã tới lúc về lại Na Uy để giúp đỡ gia đình. Ole là một người phục vụ trung thành và tôi tin cậu ấy sẽ làm tốt công việc của mình. Cậu ấy đã làm việc cùng những cầu thủ trẻ tài năng trong đội dự bị của chúng tôi và giúp họ trưởng thành. Molde là đội bóng giàu tham vọng của bóng đá Na Uy, đó là một bước khởi động tốt cho cậu ấy”, Sir Alex Ferguson tri ân người học trò cũ.

Tới Molde, Solskjaer sẽ thay thế chiếc ghế mà HLV Uwe Rosler - một cựu tiền đạo của Manchester City, bỏ lại. Năm ngoái, Molde chỉ xếp thứ 11 tại giải vô địch quốc nội.

Solskjaer (phải) sẽ ‘rút ruột’ của MU thêm người trợ lý Mark Dempsey (trái) trong chuyến hồi hương.

Molde chính là đội bóng đã đào tạo ra ngôi sao trẻ Mame Biram Diouf, được mệnh danh là ‘Solskjaer mới’. Biram Diouf hiện thuộc biên chế MU nhưng đang được đem cho Blackburn mượn.

Trong 3 năm dẫn dắt đội dự bị MU, Solskjaer đã giành chức vô địch giải vô địch miền Bắc cho các đội dự bị (Premier Reserves League North), các giải Premier Reserves League play-off, Lancashire Senior Cup và Manchester Senior Cup.



Hiện tại, Solskjaer vẫn phụ trách huấn luyện đội dự bị MU cho tới tháng 1 tới, thời điểm anh chính thức chuyển tới Molde để làm việc. Đi cùng anh tới Na Uy còn có 2 người trợ lý thân cận ở trung tâm huấn luyện Carrington - HLV Mark Dempsey và HLV thủ môn Richard Hartis.


Nguyễn Đỉnh

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn