Tâm bão Bebinca nhằm vào Quảng Ninh - Hải Phòng

Thời sựThứ Bảy, 22/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều khả năng bão Bebinca hôm nay sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh khiến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay sẽ có mưa, mưa vừa đến mưa rất to.

(VTC News) - Nhiều khả năng bão Bebinca, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Bắc, mạnh cấp 8, ngày 23/6 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh; các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay sẽ mưa to.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 114,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km. Đến 19 giờ ngày 22/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 390 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

bão bebinca, bão số 2, quảng ninh, mưa lớn, áp thấp nhiệt đới
Dự báo đến 19 giờ ngày 22/06, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng 390 km về phía Đông Đông Nam. (Ảnh minh họa - internet). 
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19 giờ ngày 23/06, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km.

bão bebinca, bão số 2, quảng ninh, mưa lớn, áp thấp nhiệt đới
Bản đồ đường đi của bão Bebinca. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Vịnh Bắc Bộ từ chiều mai (22/6), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ sáng 23/6 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm ngày 22/6 sẽ có mưa, mưa vừa; riêng khu Đông Bắc và các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to.


Ngoài ra do ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ mạnh nên khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và giông mạnh. Biển động. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin về cơn bão này.



Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn