‘Tấm áo vá’ trên mặt đường cầu dây võng lớn nhất Việt Nam: Lãnh đạo Sở GTVT Đà Nẵng chỉ đạo xử lý

Thời sựThứ Bảy, 24/11/2018 18:50:00 +07:00

Trước sự xuống cấp trông chẳng khác nào “tấm áo vá” nham nhở trên mặt đường cầu dây võng lớn nhất Việt Nam, lãnh đạo Sở GTVT Đà Nẵng đã chỉ đạo xử lý.

Ngày 24/11, trả lời PV VTC News, ông Lê Văn Trung (Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng) cho biết, sau khi nắm bắt thông tin và ghi nhận tình trạng hư hỏng trên mặt đường cầu Thuận Phước - cây cầu dây võng lớn nhất Việt Nam, Sở GTVT Đà Nẵng đã bắt tay thực hiện công tác khắc phục.

20181124_150735

Trước sự xuống cấp của mặt đường cầu Thuận Phước, lãnh đạo Sở GTVT Đà Nẵng đã chỉ đạo xử lý. 

Theo ông Trung, Sở GTVT TP Đà Nẵng đã chỉ đạo đơn vị thi công cử công nhân và đưa máy móc đến khắc phục sụt lún, nhấp nhô trên mặt đường cầu dây võng lớn nhất Việt Nam.

“Trước mắt, mặt đường cầu Thuận Phước sẽ được khắc phục hư hỏng mang tính tạm thời. Dự kiến, trong năm 2019, tức tròn 10 năm công trình đưa vào vận hành, Sở GTVT Đà Nẵng sẽ xin ý kiến cấp trên để duy tu lại cầu Thuận Phước nhằm đảm bảo chất lượng lâu dài”, ông Trung cho hay.

2347_20181110_1124351-13-1214022 3

Ngày 13/11 vừa qua, PV VTC News phản ánh tình trạng sụt lún, nứt nẻ trên mặt đường cầu Thuận Phước.  

Như VTC News phản ánh, sau gần 1 thập kỷ đưa vào sử dụng, mặt đường trên cầu Thuận Phước đã bộc lộ sự xuống cấp, trông chẳng khác nào “tấm áo vá” nham nhở.

Bề mặt đường đã xuất hiện những vết nứt, nhấp nhô, thậm chí lún võng và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. 

Cầu Thuận Phước có tổng chiều dài là 1,8km (nằm giữa 2 quận Sơn Trà - Hải Châu) và được xem là cây cầu dây võng dài nhất Việt Nam.

Cầu được khởi công xây dựng vào ngày 16/1/2003 với vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Năm 2009, cây cầu nối đôi bờ sông Hàn này chính thức khánh thành.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn