Taliban tuyên bố kiểm soát thành trì cuối cùng của lực lượng phản chiến

Thời sự quốc tếThứ Hai, 06/09/2021 15:05:40 +07:00
(VTC News) -

Taliban tuyên bố kiểm soát hoàn toàn tỉnh Panjshir – thành trì cuối cùng mà lực lượng Mặt trận Kháng chiến quốc gia (NRFA) cố thủ ở Afghanistan.

Hôm 6/9, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố, lực lượng này kiểm soát hoàn toàn tỉnh Panjshir.

“Với chiến thắng này, đất nước chúng tôi hoàn toàn thoát khỏi vũng lầy chiến tranh”, người phát ngôn Zabihullah Mujahid cho biết.

Taliban tuyên bố kiểm soát thành trì cuối cùng của lực lượng phản chiến - 1

Panjshir là thành trì cuối cùng mà Taliban kiểm soát ở Afghanistan. (Ảnh: Al Jazeera)

Tuy nhiên, hiện người đứng đầu lực lượng NRFA Ahmad Massoud chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Taliban.

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, nhiều thành viên của Taliban đang đứng ở cổng của tòa nhà thống đốc tỉnh Panjshir. Panjshir là khu vực cuối cùng ở Afghanistan do lực lượng Mặt trận Kháng chiến quốc gia (NRFA) cố thủ.

Tỉnh này cũng là nơi duy nhất mà Taliban không chiếm được trong các chiến dịch quân sự nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ Afghanistan vào tháng 8 vừa qua.

Taliban đã tiến hành chiến dịch thần tốc nhằm giành lại quyền kiểm soát Afghanistan sau khi Mỹ bắt đầu rút quân khỏi đất nước. Hôm 15/8, Taliban chiếm được thủ đô Kabul và Tổng thống Ashraf Ghani lập tức tháo chạy ra nước ngoài.

Hôm 6/9, thủ lĩnh NRFA Ahmad Massoud đưa ra tuyên bố, cho biết NRFA sẵn sàng đối thoại với Taliban chấm dứt giao tranh.

"Taliban ngừng các hoạt động quân sự ở Panjshir... và rút lực lượng của mình. Đổi lại, chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng của mình kiềm chế các hành động quân sự”, AFP dẫn lời ông Ahmad Massoud cho hay.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp