Taliban thảm sát gần 100 trẻ em trong trường học ở Pakistan

Thế giớiThứ Ba, 16/12/2014 05:06:00 +07:00

Nhóm khủng bố Taliban tấn công một trường quân sự tại thành phố Peshawar, Pakistan khiến gần 100 trẻ em thiệt mạng.

(VTC News) - Nhóm khủng bố Taliban tấn công một trường quân sự tại thành phố Peshawar, Pakistan khiến gần 100 trẻ em thiệt mạng.

Theo CNN, ít nhất 84 người, trong đó đa số là trẻ em đã thiệt mạng sau khi các tay súng Taliban tấn công vào trường quân sự ở thành phố Peshawar, Pakistan lúc 10h30 phút sáng nay, giờ địa phương.
Quân đội Pakistan đang cố gắng thực hiện chiến dịch giải cứu con tin bị Taliban giam giữ 
Nhóm khủng bố Taliban tại Pakistan, còn được biết đến với cái tên Tehreek e Taliban Pakistan đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công đẫm máu này.
Các quan chức Pakistan cho biết, hầu hết các trẻ em thiệt mạng đều trong độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi. Trong khi đó, hai kẻ tấn công đã thiệt mạng. Một trong số hai kẻ này cho nổ bom mang theo người, kẻ còn lại bị an ninh Pakitan hạ sát.
Trước đó, Shahram Khan - người phụ trách y tế tỉnh Khyber Pakhtunkhwa xác nhận có 104 người bị thương, trong khi một sĩ quan quân đội và hai giáo viên khác trong trường quân sự thiệt mạng.
Video: Nạn nhân trong cuộc tấn công đẫm máu của Taliban - Nguồn: Daily Mail
Khu vực trường quân sự vẫn chưa được an toàn, do một số tay súng Taliban vẫn đang trụ lại và giam giữ con tin. Quân đội Pakistan đã được điều động tới thành phố Peshawar.
Tin của CNN cho biết các cuộc đọ súng đang diễn ra giữa những tay súng Taliban và quân đội Pakistan.
Phát ngôn viên của Taliban tự xưng là Mohammed Khurrassani tuyên bố nhóm khủng bố đã cài 6 quả bom trong trường để 'trả thù' việc bị quân đội Pakistan săn đuổi thời gian qua.
Một số nguồn tin nói 500 trẻ em trong trường đã bị Taliban giữ làm con tin, tuy nhiên CNN trích nguồn tin giới chức Pakistan nói số con tin chỉ khoảng vài người.
Trong vài tháng qua, quân đội Pakistan đã mở nhiều cuộc tấn công vào khu vực biên giới giữa nước này với Afghanistan - nơi lâu nay là chốn trú ngụ của phiến quân Taliban.

Văn Việt (Theo CNN)
Bình luận
vtcnews.vn