Taliban sắp thành lập chính phủ mới tại Afghanistan

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 29/08/2021 07:18:02 +07:00
(VTC News) -

Hôm 28/8, Taliban thông báo họ sẽ thành lập một chính phủ mới ở Afghanistan trong tuần tới.

Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid đưa ra thông báo này trong bối cảnh tình hình kinh tế ở Afghanistan ngày càng đi xuống do đồng tiền tuột dốc và giá lương thực tăng cao. Các ngân hàng ở quốc gia này đã phải đóng cửa sau khi Taliban kiểm soát được thủ đô Kabul.

Ông Mujahid nói rằng các vấn đề kinh tế hiện nay chỉ là tạm thời do “tình hình đột ngột thay đổi” và hứa hẹn tình hình sẽ được xoa dịu sau khi chính phủ mới được thành lập.

Taliban sắp thành lập chính phủ mới tại Afghanistan - 1

Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid. (Ảnh: Reuters)

Phát ngôn viên Taliban cho biết thêm, lực lượng này đã bổ nhiệm các quan chức điều hành lĩnh vực quan trọng, bao gồm Bộ Giáo dục, Y tế công cộng và Ngân hàng Trung ương.

Trong tuyên bố, ông Mujahid lên án cuộc tấn công trong đêm bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào các chiến binh Nhà nước Hồi giáo sau cuộc đánh bom gần sân bay Kabul hôm 26/8 và gọi hành động của Mỹ là một "cuộc tấn công vào lãnh thổ Afghanistan".

Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi Mỹ và các quốc gia phương Tây khác duy trì quan hệ ngoại giao sau khi họ rút quân và lưu ý Taliban muốn việc này sớm được hoàn tất.

Các quan chức Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng Afghanistan sẽ phải đối mặt với một thảm họa nhân đạo trong khi nhiều khu vực của quốc gia này đang trải qua hạn hán khắc nghiệt.

Nền kinh tế Afghanistan đã sụp đổ sau 4 thập kỷ chiến tranh cũng phải đối mặt với việc mất hàng tỷ USD tiền viện trợ từ nước ngoài sau khi các đại sứ quán phương Tây rút đi.

Trần Trang(Inquirer)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp