Taliban kiểm soát căn cứ không quân Bagram, nơi giam giữ 5.000 tù nhân

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 15/08/2021 18:25:00 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram, nơi có nhà tù giam giữ 5.000 tù nhân, đã đầu hàng Taliban.

Quan chức Afghanistan cho biết quân chính phủ đã giao nộp căn cứ không quân Bagram cho Taliban. Căn cứ là nơi giam giữ 5.000 tù nhân, bao gồm cả quân Taliban và lực lượng nổi dậy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trong diễn biến mới nhất, một quan chức cấp cao dinh tổng thống Afghanistan cho biết Taliban vẫn chưa vào Kabul. Trước đó, đã có báo cáo về tiếng súng trong thành phố, một cuộc ẩu đả nổ ra liên quan đến việc tranh giành lối vào một ngân hàng và các nhân viên an ninh và quân đội gần đó đã nổ súng.

Taliban kiểm soát căn cứ không quân Bagram, nơi giam giữ 5.000 tù nhân - 1

Taliban đi tuần tại một thành phố sau khi kiểm soát. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó các cuộc đàm phán đang diễn ra "một cách cấp bách". “Mục tiêu của chúng tôi là tránh đổ máu và bất ổn thêm tại Kabul hoặc gây hại cho người dân Kabul. Mục tiêu là đảm bảo không có bạo lực”, vị quan chức nói.

Chính phủ Afghanistan đang đàm phán với Taliban và theo quyền Bộ trưởng Nội vụ Abdul Satter Mirzakwal, Kabul sẽ không bị tấn công và họ sẽ chuyển giao quyền lực hòa bình cho một chính quyền chuyển tiếp. Ông không nói chi tiết về chính quyền này.

Gần như cùng thời gian, Taliban ra tuyên bố nói đang đàm phán với “phía đối diện” về việc đầu hàng hòa bình của thủ đô.

Hôm 15/8, Bộ Nội vụ cho biết quân Taliban đang tiến vào Kabul từ mọi phía. Thủ đô, khu vực đô thị lớn duy nhất vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ, đã bị lực lượng Taliban bao vây hoàn toàn trong những ngày gần đây.

Các nhà ngoại giao Mỹ đã được sơ tán khỏi đại sứ quán ở ‘vùng xanh’ của Kabul bằng trực thăng vào 15/8, theo RT. Một quan chức NATO nói với Reuters rằng các nhân viên EU cũng đã được di chuyển đến một địa điểm không được tiết lộ, an toàn hơn trong thành phố. Trong khi đó, Nga nói rằng họ không có kế hoạch sơ tán phái đoàn của mình khỏi Kabul vì Taliban đã hứa đảm bảo an toàn cho hoạt động của tất cả các nhà ngoại giao và nhân viên cứu trợ nước ngoài tại nước này.

Taliban đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trên khắp Afghanistan trong bối cảnh quân đội Mỹ và NATO rút đi, dự kiến rút xong trước ngày 31/8. Lực lượng này chỉ mất vài tuần để kiểm soát khoảng 20 thủ phủ của các tỉnh bao quanh Kabul, và tuyên bố hoàn toàn kiểm soát biên giới quốc gia.

Phương Anh(Nguồn: CNN, The Guardian)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp