Taliban chiếm thành phố lớn thứ ba của Afghanistan

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 13/08/2021 08:07:16 +07:00
(VTC News) -

Herat, thành phố lớn thứ ba của Afghanistan, đã trở thành thủ phủ tỉnh thứ 11 ở nước này bị Taliban đánh chiếm.

Chưa đầy một ngày trước khi chiếm được Herat, lực lượng vũ trang Taliban đã giành được quyền kiểm soát Ghazni, thủ phủ của tỉnh Ghazni, cách thủ đô Kabul của Afghanistan khoảng 130 km về phía Tây Nam.

Taliban chiếm thành phố lớn thứ ba của Afghanistan - 1

Herat, thành phố lớn thứ ba của Afghanistan, đã trở thành thủ phủ tỉnh thứ 11 ở nước này bị Taliban đánh chiếm. (Ảnh: AP)

Tờ Al Jazeera đưa tin từ thủ đô Kabul rằng việc Taliban chiếm giữ được Herat là "tổn thất to lớn" đối với các lực lượng chính phủ Afghanistan trong bối cảnh lực lượng vũ trang này tiếp tục cuộc tiến công quân sự rộng khắp đất nước.

Taliban đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào tối hôm nay (12/8) và tuyên bố chủ quyền ở phía Tây, sắp tới có khả năng sẽ là ở phía Đông và tiến về miền Nam”, phóng viên Charlotte Bellis của Al Jazeera báo cáo.

Bà Bellis cho biết giao tranh được cho là đang diễn ra ở thành phố Kandahar, thành phố lớn thứ hai của Afghanistan, và tỉnh Badghis – nơi nhiều vụ đụng độ nghiêm trọng được báo cáo từ dinh thống đốc.

Theo nguồn tin của Al Jazeera, chính phủ Afghanistan đã đề nghị chia sẻ quyền lực với Taliban nhằm ngừng tình trạng gia tăng bạo lực ở nước này.

Hôm 12/8, phát ngôn viên của Taliban cho biết rằng sự sụp đổ nhanh chóng của các thành phố lớn cho thấy người dân Afghanistan hoan nghênh nhóm này.

Cùng ngày, các phái viên từ Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia khác kêu gọi tăng tốc tiến trình hòa bình tại Afghanistan. Họ cho rằng đây là “vấn đề cấp bách” và yêu cầu ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công vào thủ phủ và thành phố ở các tỉnh thuộc Afghanistan.

Trần Trang(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp