Công an làm việc với tài xế xe tải tông sập mái che hầm Thủ Thiêm

Thời sựThứ Ba, 16/10/2018 14:23:00 +07:00

Tại cơ quan điều tra, tài xế xe tải khẳng định, ông biết rõ chiều cao giới hạn của hầm Thủ Thiêm là 4,2m, trong khi xe tải ông đang lái có thiết kế 4m, trọng tải 17 tấn nên tự tin qua hầm.

Sáng 16/10, Công an quận 2, TP.HCM đã mời ông Hồ Vũ Linh Thụy (40 tuổi, quê Đồng Nai), tài xế xe tải gây sự cố sập mái che, thuộc dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm bắt ngang cửa hầm Thủ Thiêm.

Theo cơ quan điều tra, tại buổi làm việc ông Thụy cho rằng, không biết xe va quệt khiến mái che ở công trình này đổ sập. Ngay sau khi biết sự việc, ông Thụy lập tức đến công an trình diện và thăm hỏi sức khỏe người gặp nạn.

“Sự việc cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ củng cố hồ sơ và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý” - đại diện Công an quận 2 thông tin.

ham thu thiem 6

 Sau khi tông sập mái che hầm Thủ Thiêm, tài xế Thụy vô tư rời khỏi hiện trường.

Theo ông Thụy, khoảng 1h ngày 15/10, ông chở hàng trăm thùng cam (khoảng 17 tấn) từ Vĩnh Long đi giao ở Đà Nẵng. Trên xe có 2 tài xế thay phiên nhau lái.

Đến 4h ngày 15/10, ông Thụy lái xe vào đại lộ Võ Văn Kiệt để qua hầm Thủ Thiêm ra cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, còn tài xế Giang đang ngủ.

Ông Thụy khẳng định, ông biết rõ chiều cao giới hạn của hầm Thủ Thiêm là 4,2m, trong khi xe tải ông đang lái có thiết kế 4m, trọng tải 17 tấn nên tự tin qua hầm. Trước khi vào hầm Thủ Thiêm, xe tải của ông đã vượt qua 2 barie có giới hạn là 4,2m mà không gặp sự cố nào.

Đến 9h cùng ngày, khi xe vào địa phận tỉnh Đồng Nai, chủ xe gọi điện thì ông Thuỵ và anh Giang mới biết sự việc.

ham thu thiem1 4

Sự cố sập hầm Thủ Thiêm khiến nhiều tuyến đường qua đây tê liệt.

“Nếu biết xảy ra sự cố thì tôi đã dừng lại tại hiện trường, chứ làm sao bỏ trốn được, hầm có hệ thống camera khắp nơi”, tài xế Thụy nói.

Theo tài xế Thụy, ông đã vào bệnh viện ở TP.HCM hỏi nạn nhân đi xe máy gặp nạn khi giàn giáo đổ sập, đồng thời đã đưa chiếc xe gây tai nạn đến Công an quận 2 trình diện.

Sự cố sập mái che trước cửa hầm Thủ Thiêm xảy ra vào hơn 5h ngày 15/10, khiến hầm vượt sông Sài Gòn phải phong tỏa hoàn toàn ở 2 hướng khiến giao thông nhiều tuyến đường từ các quận phía Đông thành phố vào trung tâm Sài Gòn như: Xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch (quận 2); Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh); Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Võ Văn Kiệt (quận 1) bị ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm sáng đầu tuần. Rất nhiều người bị ảnh hưởng đến công việc làm và học tập.

Đến hơn 10h cùng ngày, sau gần 5 tiếng đồng hồ khắc phục, hầm Thủ Thiêm mới được thông xe trở lại.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn