Tài xế xe tải cứu xe khách chở 30 người đang lao đèo thoát tai nạn thảm khốc nói gì?

Thời sựThứ Tư, 07/09/2016 22:27:00 +07:00

“Thấy xe khách gặp nạn tôi cho xe chạy trước đầu xe khách để dìu xe khách dừng lại. Khi xe khách dừng tôi cùng phụ xe phá cửa đưa 30 người hành khách ra ngoài. Khi ấy tôi chỉ nghĩ phải cứu người” - tài xế Bắc nói.

Đó là chia sẻ của anh Phan Văn Bắc (30 tuổi, ngụ thôn 6 xã Đạ Oai, huyện Đa Huoai, Lâm Đồng) - người đã dũng cảm lấy chính xe tải của mình để “dìu” chiếc xe khách đang lao xuống dốc để cứu 30 hành khách trên xe.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 7/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị này đang đề xuất Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Lâm Đồng tuyên dương, khen thưởng tài xế Phan Văn Bắc về hành động dũng cảm cứu người.

tai_xe_bac_qxhe

 Tài xế Phan Văn Bắc được Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đề xuất  khen thưởng vì dũng cảm lấy xe tải "dìu" xe khách bị lao xuống dốc không phanh để cứu sống khoảng 30 hành khách trên xe. - (Ảnh: Thanh Niên).

Trước đó, khoảng 15h ngày 6/9, anh Bắc điều khiển xe tải mang BKS 49C-098.51, chở nông sản từ Đức Trọng (Lâm Đồng) đi TP.HCM.

Khi đổ gần hết đèo Bảo Lộc thì anh Bắc phát hiện xe khách mang BKS 53N-2824 đang chạy với tốc độ cao ở phía sau xe anh.

Theo lời anh Bắc: “Khi cách chân đèo vài trăm mét, tôi nghe nhiều tiếng la hét phía sau. Nhìn qua kinh chiếu hậu tôi thấy ôtô khách đang lao xuống rất nhanh, nhiều người với tay ra cửa cầu cứu.

Hỏi nhanh ý kiến người chủ hàng và người phụ xe đi cùng, anh liền ra tín hiệu cho xe khách đâm vào đuôi xe mình để giảm tốc độ và “dìu” xuống hết đèo Bảo Lộc an toàn”.

Chia sẻ với Báo VnExpress anh Bắc tâm sự: "Nhớ đến vụ tai nạn trên đèo Prenn làm nhiều người chết, tôi nghĩ nếu không tìm cách ngừng xe lại thì hậu quả sẽ rất lớn. Tôi liền bật xi nhan ra ngoài và ra hiệu cho tài xế ôtô áp sát thân xe của tôi để giảm tốc độ.

Anh ấy đã cho đầu ôtô đâm vào đuôi xe tôi. Dù lực tông rất mạnh nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh rà phanh và dìu xe tải đi gần 500 m mới dừng lại”.

tai_nan_deo_baoloc_1_qyeu

Nhờ được chiếc xe tải "dìu" nên chiếc xe khách đã xuống đèo Bảo Lộc một cách an toàn - (Ảnh: Thanh Niên). 

Sau khi xe khách dừng dẳn anh Bắc cùng phụ xe đưa hành khách ra ngoài, tất cả mọi người trên xe khách đều đến ôm và cảm ơn anh. Hiện, xe khách 42 chỗ bị hư hỏng phần đầu bên phải và một hành khách bị thương phải nhập viện cấp cứu. Còn xe tải bị hư hỏng nặng ở phần đuôi.

Được biết, đèo Bảo Lộc là một trong những con đèo nguy hiểm, một bên là vách núi, một bên là vực sâu với những khúc “cua tử thần”, nơi đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn thương tâm.

Video: Hiện trường vụ lật xe khách thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Linh Linh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn