Tài xế xe tải cán chết trung úy cảnh sát không được giảm án

Pháp luậtThứ Năm, 26/03/2015 03:55:00 +07:00

Sau hơn một năm thực hiện hành vi ép xe đặc chủng của trung úy cảnh sát giao thông vào lề đường và cán qua khiến anh này tử vong, Thanh bị tòa phúc thẩm bác đơn

Sau hơn một năm thực hiện hành vi ép xe đặc chủng của trung úy cảnh sát giao thông vào lề đường và cán qua khiến anh này tử vong, Thanh bị tòa phúc thẩm bác đơn xin giảm hình phạt.

Ngày 26/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 16 năm tù đối với Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi, quê Bình Dương) về tội Giết người. Theo HĐXX, hành vi của Thanh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mức án cấp sơ thẩm áp dụng là quá chiếu cố cho bị cáo nên không thể giảm nhẹ.

Bản án sơ thẩm xác định, trưa 7/1/2014, trung úy Đặng Minh Hải (28 tuổi, thuộc Đội CSGT Công an huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) cùng 4 đồng nghiệp đi tuần tra trên một số tuyến đường. Đến đoạn đường thuộc ấp Vũng Tây, huyện Dầu Tiếng, trung úy Hải phát hiện ôtô của Thanh chở bao bì cao su quá tải trọng nên ra hiệu dừng xe.

Nhận định mức án cấp sơ thẩm áp dụng đã quá nhẹ, tòa Tối cao tuyên y án với bị cáo Thanh. Ảnh: H. D. 

Cùng lúc, anh Hải phát hiện xe phía sau cũng có dấu hiệu vi phạm nên quay lại yêu cầu tài xế tấp vào đường kiểm ra. Qua kính chiếu hậu, Thanh thấy trung úy này đang kiểm tra xe khác nên vội phóng bỏ chạy. Bị cảnh sát truy đuổi, đến ngã ba xã Long Tân thấy anh Hải đi sát đến hông xe, Thanh bất ngờ bẻ lái lấn sang lề trái.

Cú áp sát làm trung úy Hải ngã xuống đường. Bị xe của Thanh cán qua, anh Hải tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, tài xế này phóng xe bỏ trốn.

Tháng 11/2014, TAND tỉnh Bình Dương đã xử sơ thẩm tuyên phạt Thanh mức án 16 năm tù về tội Giết người. Lấy lý do là lao động chính trong gia đình, có con nhỏ bị bại não, Thanh đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nguồn: Hải Duyên (VNE)
Bình luận
vtcnews.vn