Tài xế xe khách tông chết người rồi bỏ chạy

Thời sựThứ Ba, 08/03/2016 05:00:00 +07:00

Do buồn ngủ nên tài xế xe khách bị mất lái, tông vào dải phân cách và tông vào người phụ nữ đang băng qua đường rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Do buồn ngủ nên tài xế xe khách bị mất lái, tông vào dải phân cách và tông vào người phụ nữ đang băng qua đường rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khoảng 3 giờ 30 ngày 8/3, tại km 989+10 trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua ngã tư Kỳ Lý (thuộc thôn Đàn Hạ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 1 phụ nữ chết tại chỗ.

Xe gây tai nạn
Xe gây tai nạn 

Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Nữ (55 tuổi, ngụ xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) đi bộ qua băng qua đường, vào chợ Kỳ Lý để bán hàng thì bất ngờ bị xe khách BKS 18B-00613 của nhà xe Thuận Tới do tài xế Phan Tuấn Anh (SN 1974, trú TP Nam Định) điều khiển, chạy theo hướng Nam - Bắc tông phải, làm bà Nữ tử vong tại chỗ.
Lực lượng chức năng điều tiết lưu thông tại hiện trường vụ tai nạn
Lực lượng chức năng điều tiết lưu thông tại hiện trường vụ tai nạn 

Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế Tuấn Anh đã bỏ chạy khỏi hiện trường. CSGT Công an huyện Phú Ninh và Công an tỉnh Quảng Nam đã đến điều tiết giao thông đồng thời truy tìm tài xế, điều tra vụ việc.
Tài xế Phan Tuấn Anh
Tài xế Phan Tuấn Anh 

Qua khai thác nhanh, tài xế Phan Tuấn Anh khai nhận lái một mình lại quá buồn ngủ nên bị mất tay lái, tông vào dải phân cách và tông vào người phụ nữ đang băng qua đường và do hoảng sợ nên tìm cách bỏ chạy.

Nguồn: Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn