Tài xế xe buýt cứu giúp cô gái ngã gục trên đường

Thời sựThứ Tư, 02/01/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Dù tai nạn không phải do mình gây ra nhưng khi thấy người phụ nữ nằm thoi thóp trên đường tài xế vội tri hô phụ xe đưa nạn nhân đi cấp cứu.

(VTC News)- Dù tai nạn không phải do mình gây ra nhưng khi thấy người phụ nữ nằm thoi thóp trên đường tài xế vội tri hô phụ xe đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra khoảng 6giờ 30 phút, ngày 2/1 trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM (cách giao lộ với đường Song Hành khoảng 20 mét).

 Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Ly bị thương nặng

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên nhiều hành khách và xe ôm đang ngồi chờ tại bến xe buýt gần cầu vượt An Sương thì nghe nhiều âm thanh chát chúa vang lên.

Nhiều người chạy lại thì tá hỏa chứng kiến một thiếu nữ nằm gục trên vũng máu, cạnh đó là chiếc xe tay ga hiệu Clik BKS 60B6- 156.76 nằm xoay ngang đường. Trên mặt đường xuất hiện một vệt cày xước dài 4 mét.

Cùng lúc đó chiếc xe buýt mã số 33, BKS 53N- 6588 lưu thông theo lộ trình Suối Tiên đi bến xe An Sương chạy qua khu vực xảy ra tai nạn khoảng 40 mét bất ngờ thắng xe đột ngột.

Từ trong xe một người đàn ông mặc áo xanh với vẻ mặt hớt hải chạy lại hiện trường và liên tục tri hô một thanh niên khác nhanh chóng đưa thiếu nữ đi bệnh viện đa khoa quận 12 cấp cứu.

Vụ việc nhanh chóng được lực lượng CSGT quận 12 có mặt để xử lý vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Trương Thị Thúy Ly (sinh năm 1990, quê Bình Định) và người mặc áo xanh chạy lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu là tài xế xe buýt Nguyễn Hoàng Sơn (sinh năm 1978, ngụ quận 12).

Theotường trình của tài xế Sơn, thời điểm trên tài xế thấy chiếc xe máy tay ga do cô gái điều khiển lưu thông từ đường Song Hành ra quốc lộ 1A thì xảy ra va chạm với một xe máy hiệu Wave do một thanh niên điều khiển.

Sau tai nạn chiếc xe máy đã rồ ga bỏ chạy khỏi hiện trường và xe buýt hoàn toàn không liên can trong vụ tai nạn.

“Thấy cô gái gục trong vũng máu tôi rất lo lắng cho tính mạng của nạn nhân. Lúc này tôi chỉ biết hô hoán cho phụ xe chạy lại bắt taxi, đỡ nạn nhân đi cấp cứu dù không phải mình tông phải….” - tài xế Sơn phân trần.

Hiện Đội xử lí tai nạn công an quận 12 vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn.

“Mặc dù vụ tai nạn xảy ra không biết ai đúng ai sai thế nào? Nhưng cách hành xử đúng mực có trách nhiệm và đạo đức của tài xế xe buýt thật đáng hoan nghênh” - Anh Trần Văn An, người đi đường cho biết.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn