Tài xế xe ba gác trong tai nạn thảm khốc với xe bồn chở xăng: 'Tôi đi ở làn dành cho xe máy'

Thời sựThứ Năm, 22/11/2018 17:53:00 +07:00

Anh Vĩnh - tài xế xe ba gác trong vụ va chạm với xe bồn chở xăng khiến 6 người chết khẳng định anh lái xe ở làn dành cho xe máy.

Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe bồn và xe ba gác khiến xe bồn lao vào nhà dân gây cháy 19 căn nhà, khiến 6 người thiệt mạng, sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, tài xế xe ba gác Bùi Thanh Vĩnh (SN 1975, ngụ huyện Chơn Thành) về nhà điều trị.

Trả lời VTC News, Anh Vĩnh khẳng định mình lái xe ba gác chở đá trong làn dành cho xe máy.

“Như thường lệ, rạng sáng 22/11, tôi đi bỏ đá cho các quán cà phê trên Quốc lộ 13. Sau khi bỏ đá tại quán cà phê gần hiện trường, tôi quay ra thì chiếc xe bồn từ phía sau lao đến, tông văng tôi cùng xe vào vỉa hè”, anh Vĩnh kể lại.

Video: Tài xế xe ba gác kể lại giây phút va chạm xe bồn chở xăng ở Bình Phước 

"Bị tông, xe ba gác của tôi nát bét, tôi văng vào lề, bị thương máu chảy đẫm mắt mũi. Tôi không rõ tài xế xe bồn ra sao nhưng có thể anh ấy ngủ gật nên khi đâm vào xe tôi, anh ấy giật mình đánh tay lái. Do xe bồn chạy với tốc độ cao nên lao qua bên kia đường và lật nhào gây ra vụ tai nạn trên”, anh Vĩnh nói.

Theo anh Vĩnh, sau khi xảy ra sự việc, công an đã lấy lời khai của anh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Anh Vĩnh cho biết, anh làm nghề chạy xe ba gác chở đá 2 năm nay. Cung đường nơi xảy ra vụ tai nạn là nơi anh Vĩnh thường xuyên đi qua. 

46512168_260245524656864_4854067047463649280_n

Anh  Bùi Thanh Vĩnh kể lại sự việc.( Ảnh: Song Ngư)

Như VTC News đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4h36 cùng ngày trên QL 13 (ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) giữa xe bồn và xe ba gác làm xe bồn chở 10 khối dầu, 4 khối xăng bị lật và tràn vào khu vực nhà dân rồi bốc cháy.

Vụ việc cũng khiến 19 căn nhà dùng để kinh doanh kết hợp nhà ở bốc cháy, trong đó 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 6 người chết do cháy, 2 tài xế lái xe bồn và xe ba gác bị thương.

20181122_112915

Nhiều cửa hàng, kiot bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Song Ngư)

6 nạn nhân thiệt mạng được xác định gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú, 37 tuổi; Lê Hoàng Anh, 15  tuổi, con chị Tú; Lê Ngọc Hân, 6 tuổi, con chị Tú; nạn nhân nữ tên Thắm, 36 tuổi, bạn chị Tú; Võ Hồng Anh, 6 tuổi; nạn nhân nam chưa rõ danh tính, cậu của Hồng Anh.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tới thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn đến thân nhân gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc trên; đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị cháy 5 triệu đồng, hỗ trợ 2 hộ có người thiệt mạng mỗi hộ 20 triệu đồng.

SONG NGƯ - QUANG ANH
Bình luận
vtcnews.vn