Tài xế vừa lái xe cứu thương vừa gác chân nghe điện thoại: Xác định danh tính chủ xe

Thời sựThứ Năm, 16/05/2019 11:18:00 +07:00

Cơ quan chức năng xác định được danh tính chủ chiếc xe cứu thương trong đoạn clip tài xế vừa lái xe vừa gác chân nghe điện thoại gây xôn xao cộng đồng mạng.

Liên quan đến clip tài xế xe cứu thương 30F- 653.34 vừa lái xe vừa gác chân nghe điện thoại, trưa 16/5, trả lời VTC News, đại diện Cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe cứu thương trên được đăng kiểm ngày 27/3/2019 tại Gia Lâm (Hà Nội), hạn đăng kiểm đến tháng 9/2021.

"Chủ chiếc xe cứu thương là ông Mai Chung Thành, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội", vị này cho hay.

lai-xe-cuu-thuong-vua-lai-xe-vua-gac-chan-nghe-dien-thoai

Tài xế xe cứu thương vừa lái xe vừa gác chân nghe điện thoại. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến vụ việc, đại diện Cục CSGT -  Bộ Công an cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đang kiểm tra xác minh chiếc xe cứu thương trên chạy ở đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

"Chiếc xe cứu thương trên là xe tư nhân hợp đồng với bệnh viện nào đó, hoặc cũng có thể là xe cứu thương giả. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ triệu tập chủ xe lên làm việc để làm rõ việc này", vị đại diện Cục CSGT cho hay.

Clip: Thót tim cảnh tài xế xe cứu thương vừa lái xe, vừa gác chân nghe điện thoại

Trước đó, ngày 11/5, mạng xã hội xôn xao trước clip ghi lại hành vi lái xe cẩu thả của một tài xế xe cứu thương trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trong clip, người tài xế vừa lái xe vừa thản nhiên nghe điện thoại, thậm chí còn gác một chân lên cửa gần vô lăng.

Ngay sau khi clip được đăng tải, rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích hành vi lái xe cẩu thả, liều lĩnh của tài xế xe cứu thương và cho rằng nếu chẳng may gặp tình huống bất ngờ thì tài xế sẽ không kịp trở tay.

Việc lái xe thiếu ý thức này không chỉ khiến bản thân tài xế nguy hiểm mà còn làm người khác bị vạ lây.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn