Tài xế vác kiếm Nhật rượt nhau, hành khách khiếp vía

Thời sựThứ Hai, 13/06/2011 12:09:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì chen nhau phần đường mà tài xế 2 xe khách chạy tuyến Bắc - Nam đã rút kiếm Nhật ra rượt nhau khiến hàng chục hành khách khiếp vía.

 (VTC News)- Chỉ vì chen nhau phần đường mà tài xế hai xe khách chạy tuyến Bắc - Nam đã rút kiếm Nhật ra rượt nhau khiến hàng chục hành khách khiếp vía.

Lúc 20h ngày 11/6, trên QL1A đia qua địa phận xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình hai tài xế xe tốc hành đã rút kiếm Nhật ra rượt nhau kinh hoàng khiến cho hàng chục hành khách khiếp sợ, hàng chục chiếc xe bị ách tắc cục bộ chỉ vì cuộc ẩu đả của nhà xe.

Nhân chứng kể lại, vào thời gian trên, khi hai xe khách chạy qua địa phận xã Thanh Thủy thì nảy sinh mâu thuẫn vì giành nhau phần đường lưu thông, do đơn vị thi công mặt đường rào chắn diện tích ½ làn đường.

Vị trí hai xe hỗn chiến bằng kiếm Nhật và gậy

Khi đến đoạn đường kể trên, vì ép cua nên hai xe vướng phải nhau. Không xe nào nhường tuyến cho xe nào nên xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm cuộc cãi cọ là khi phụ xe HV. chạy xuống đường nhặt gậy ‘khiêu chiến".

Người trên xe tốc hành còn lại cũng không vừa, ngay lập tức lao xuống tay lăm lăm 2 cây kiếm Nhật sáng bóng rượt đuổi đối thủ.

Thua thế, phụ xe HV. bỏ chạy toán loạn. Người lên xe kịp thì chốt cửa rồi phóng chạy. Còn 1 người do chậm chân nên băng ra đường ruộng thoát thân. Sau đó, chừng 5 phút chiếc tốc hành kia mới rời khỏi vị trí.

Chỉ vì chen nhau qua đoạn đường hẹp mà hai xe tải đã gây chiến khiến "thượng đế" hú hồn 

Cuôc hỗn chiến kéo dài gần 30 phút. Do bị hai xe chắn đường nên những xe khác nối đuôi nhau "chịu trận" tắc nghẽn hơn 1 km đường ở hai chiều QLA1 đoạn qua khu vực chợ Cưởi.

Trong một diễn biến khác, tại khúc đường thi công nói trên, trưa 11/6 hai container cũng chặn nhau lại vì giành phần đường. Hai xe chắn ngang khúc thi công rồi dùng gậy xông vào ẩu đả khiến cho nhiều người đi đường khiếp vía.

Minh Nguyệt

Bình luận
vtcnews.vn