Tài xế và con nghiện loạn đả trong xe taxi

Pháp luậtThứ Sáu, 21/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Cho rằng đi xe nhưng không trả phí, tài xế và khách xảy ra xích mích dẫn đến vụ loạn đả.

(VTC News) - Cho rằng đi xe nhưng không trả phí, tài xế và khách xảy ra xích mích dẫn đến vụ loạn đả.

Khoảng 2 giờ ngày 20/6, Trần Xuân Đoài (37 tuổi - trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đón xe taxi từ Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) về Hà Tĩnh. Tài xế điều khiển là anh Hoàng Khắc Khanh (40 tuổi) quê ở thị xã Cửa Lò.
Khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, xe về đến địa phận cầu Hạ Vàng thuộc địa bàn xã Vương Lộc (huyện Can Lộc - Hà Tĩnh). Tài xế và hành khách xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến việc hai bên xảy ra xô xát và loạn đả ngay trong xe.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân địa phương can ngăn, giữ Đoài. Lúc này trên tay Đoài đang cầm 2 ống thủy tinh, loại dụng cụ để sử dụng ma túy đá.

Vụ loạn đả làm anh Khanh bị đâm 1 nhát vào vai và một nhát vào cánh tay. Đoài bị thương ở mí mắt, 2 ngón tay bị rách và toàn thân bầm dập. Cả hai phải vào viện điều trị.

taxi, con nghiện, đánh nhau, vạn xuân
Đoài nằm điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Lâm Vũ
taxi, con nghiện, đánh nhau, vạn xuân
 Anh Khanh bị đâm 2 nhát vào vai và tay - Ảnh: Xuân Lĩnh

Khai báo với cơ quan điều tra, anh Khanh cho rằng Đoài cố tình không trả tiền phí taxi nên mới xảy ra mâu thuẫn. Hiện Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, Đoài là đối tượng có tiền sử về sử dụng ma túy và trước đây đã tiền án về tôi trộm cắp, bài bạc.



Hồng Thắng - Lâm Vũ

Bình luận
vtcnews.vn