Tài xế người nước ngoài tông bé trai 2 tuổi rồi bỏ trốn: Chuyển hồ sơ lên Công an TP Hà Nội

Thời sựThứ Ba, 26/02/2019 16:52:00 +07:00

Công an phường Trung Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ người nước ngoài lái xe tông bé trai 2 tuổi rồi bỏ trốn lên Công an TP Hà Nội để xử lý.

Liên quan đến vụ tài xế người nước ngoài tông trúng bé trai 2 tuổi rồi bỏ trốn, trả lời VTC News, ông Nguyễn Xuân Vượng - Trưởng Công an phường Trung Hòa (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Công an TP Hà Nội để xử lý.

"Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng công an quận và thành phố đã trực tiếp xuống và điều tra. Sau khi tài xế gây tai nạn rời khỏi hiện trường, công an đã phối hợp và cho gọi đối tượng ra đầu thú. Vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nên đơn vị đã chuyển hồ sơ lên Công an TP Hà Nội giải quyết" - ông Vượng nói.

hien_truong

Tài xế người nước ngoài bỏ lại xe rời khỏi hiện trường sau khi tông trúng bé trai 2 tuổi. 

Như VTC News đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 24/2, tại ngã tư ngõ 10 phố Nguyễn Thị Định (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến một bé trai 2 tuổi phải nhập viện.

Người dân sống tại khu vực cho biết, vào khoảng thời gian trên, họ nhìn thấy nhóm người nước ngoài đi trên 2 xe ô tô với tốc độ cao trong ngõ.

Khi đến khúc cua, xe ô tô đi trước đâm phải cháu bé 2 tuổi đang chơi trước của nhà. Đáng nói, sau khi khi gây tai nạn tài xế đã rời xe bỏ mặc nạn nhân.

"Hai xe ô tô đã đi với tốc độ cao trong con ngõ. Gặp khúc cua, xe đi trước đâm phải cháu bé 2 tuổi. Xe chạy sau ngay lập tức đã dừng lại. Sau đó, tai xế gây tai nạn đã bỏ xe rời khỏi hiện trường", một nhân chứng cho biết.

Người dân cho biết thêm, sau cú tông mạnh, bé trai bất tỉnh, chảy máu rất nhiều ở phần đầu và được gia đình đưa đi cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Đình Kiên
Bình luận
vtcnews.vn