Tài xế ngủ gật, xe tải ủi bay 10m dải phân cách

Thời sựThứ Sáu, 14/01/2011 01:25:00 +07:00

(VTC News) – Lái xe ngủ gật, không làm chủ được tốc độ nên đã để xe tải ủi bay 10m dải phân cách, làm nhiều người lưu thông trên đường một phen hoảng hốt.

(VTC News) – Lái xe ngủ gật, không làm chủ được tốc độ nên đã để xe tải ủi bay 10m dải phân cách, làm nhiều người lưu thông trên đường một phen hoảng hốt.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8h ngày 14/1 trên quốc lộ 22, đoạn chạy qua thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Chiếc xe tải sau khi mất thắng đã nghiền nát 10m "con lươn".

Tài xế ngủ gật để xe tải ủi bay 10m dải phân cách (Ảnh Q.M) 

Theo một số người dân, vào thời điểm trên, chiếc xe tải đông lạnh mang BKS 63L – 8684 lưu thông từ hướng ngã tư An Sương đi Củ Chi, khi đến ngã tư Giếng Nước (huyện Hóc Môn) đã ủi bay hơn 10m dải phân cách, 4 bánh chiếc xe tải bị gãy rời.

Rất may không có thiệt hại về người, tài xế xe tải nhanh chân lao ra ngoài thoát chết, nhưng sự việc cũng đã làm nhiều người đi đường hoảng sợ.

Đến khoảng 9h, Công an huyện Hóc Môn đã có mặt lập biên bản điều tra vụ việc. Tại hiện trường, một lượng dầu khá lớn tràn xuống đường gây khó khăn cho người lưu thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế ngủ gật.

Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn