Tài xế không có bằng lái, cán chết 2 bé gái không bị khởi tố: 'Chúng tôi phải đòi lại công bằng cho con'

Thời sựThứ Năm, 23/11/2017 17:02:00 +07:00

Vợ chồng chị Chung bức xúc cho biết, dù có phải chết anh chị cũng nhất định đòi lại công bằng cho 2 con gái thiệt mạng do bị xe khách tông trúng lúc đang dừng đèn đỏ.

Không dám trưng ảnh con ngoài nhà

Đã hơn 8 tháng sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra cướp đi tính mạng của 2 người con gái và khiến chị Lê Thị Kim Chung (30 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mang thương tật 53%, nỗi đau của gia đình vẫn chưa hề nguôi ngoai.

23846457_1155229344610822_1920660355_n

Vụ tai nạn đã cướp đi tính mạng 2 con gái của gia đình chị Chung. 

Chị Chung cho biết, ngày 13/2/2017, trong lúc dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư cây Da (thị xã Dĩ An), chiếc xe của chị chở 2 con gái bị một chiếc xe khách tông thẳng từ phía sau.

"Thật không ngờ, tôi dừng đèn đỏ sát lề đường đúng theo quy định nhưng vẫn bị xe khách tông. Tai nạn khiến tôi bị thương nặng, lúc tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện. Hai con gái tôi chết ngay tại chỗ nhưng phải hơn 1 tuần sau, khi sức khỏe tôi khá hơn, chồng và người thân mới dám nói”, chị Chung bật khóc kể lại.

23899261_1488683997916506_1644408832_n

 Chị Chung bật khóc khi kể lại vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, sức khỏe của chị Chung bị suy yếu, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và nguồn thu nhập của gia đình.

Anh Lê Văn Phú (35 tuổi, chồng chị Chung) cho hay, những ngày đầu sau khi các con mất, vợ chồng anh không dám trưng ảnh các con ra ngoài nhà. Mỗi lần nhìn vào di ảnh, nỗi nhớ con, thương con, xót con lại ùa về.

“Hai cháu là tài sản lớn nhất của gia đình chúng tôi. Vợ chồng tôi vẫn luôn mong mỏi sự việc sớm được sáng tỏ để lấy lại công bằng cho các con. Tuy nhiên, suốt 8 tháng trời, chúng tôi chỉ nhận được câu trả lời là vụ việc đang được điều tra.

Và mới đây nhất, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã quyết định không khởi tố vụ án khiến vợ chồng tôi bức xúc và đau lòng", anh Phú chia sẻ.

Chủ xe và tài xế 'bồi thường' 5 triệu đồng

Vợ chồng chị Chung cho hay, phía chủ xe và tài xế lái xe khách gây tai nạn có đến nhà một lần để thăm hỏi, thắp hương cho 2 con anh và gửi lại 5 triệu đồng. Sau lần đó không thấy họ liên hệ gì nữa.

“Mất mát của gia đình quá lớn, chúng tôi đã kiên nhẫn chịu đựng nỗi đau và chờ đợi câu trả lời từ cơ quan chức năng, thế nhưng những gì nhận được là kết luận không khởi tố vụ án từ cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An. Gia đình tôi rất bức xúc, cho dù có chết vợ chồng tôi cũng nhất định phải đòi lại công bằng cho 2 con gái…”, anh Phú nói.

Chị Chung chia sẻ thêm: "Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nhiều nhà hảo tâm cũng gửi lời hỏi thăm, cho tiền nhưng vợ chồng tôi đều đem hết số tiền trên tặng lại cho cô nhi viện. Chúng tôi chỉ mong muốn sự việc được làm sáng tỏ, đòi lại công bằng cho các con."

23846311_1488684024583170_901207903_n 3

 Sau nhiều tháng chờ đợi, vợ chồng anh Phú, chị Chung rất bức xúc trước kết luận không khởi tố vụ án của cơ quan chức năng.

Trước đó, đầu tháng 11/2017, Công an TX Dĩ An (Bình Dương) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ án tài xế xe khách gây tai nạn khiến 2 cháu nhỏ chết tại chỗ và người mẹ bị thương tật 53%.

Kết luận điều tra cho biết, chị Lê Thị Kim Chung dừng xe mô tô chờ đèn tín hiệu đúng phần đường quy định, không có lỗi trong vụ tai nạn.

Tài xế Nguyễn Thái Dương chỉ có giấy phép lái xe hạng B2, không phù hợp để điều khiển xe ô tô khách loại 29 chỗ, vi phạm vào khoản 1, Điều 58 Luật Giao thông đường bộ.

Chủ xe Trần Thanh Giống kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách không có giấy phép kinh doanh theo quy định vi phạm vào Điểm a, Khoản 1, Điều 67 Luật Giao thông đường bộ…

Nhưng trong bản kết luận, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An cho rằng vụ tai nạn là do sự cố an toàn kỹ thuật mất phanh (yếu tố khách quan). Việc tài xế Dương không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên không khởi tố vụ án.

VTC News tiếp tục thông tin sự việc.

Video: Xe khách cán chết 2 cháu nhỏ nhưng không khởi tố, gia đình kêu cứu trên mạng xã hội 

 

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn