Tài xế hi sinh cứu hơn 40 người được trao kỷ niệm chương

Thời sựThứ Tư, 13/08/2014 02:47:00 +07:00

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển GTVT Việt Nam" đã được trao cho gia đình tài xế Phạm Thành Long (sinh năm 1966, ngụ phường 2, TP. Tân An, Long An).

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển GTVT Việt Nam" đã được trao cho gia đình tài xế Phạm Thành Long (sinh năm 1966, ngụ phường 2, TP. Tân An, Long An).

Ngày 12/8,  ông Lê Đình Thọ - thứ trưởng Bộ GTVT - và ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - đã đến nhà riêng của tài xế Phạm Thành Long (sinh năm 1966, ngụ phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An) để trao Kỷ niệm chương.

Tài xế Long là người điều khiển xe khách trong vụ tai nạn vào ngày 5/8 trên Tỉnh lộ 723 đoạn qua huyện Lạc Dương khiến 3 người chết và hơn 40 người bị thương.
Chiếc xe khách 45 chỗ biến dạng sau cú đâm vào vách núi
Theo những hành khách có mặt trên chuyến xe, khi đã không còn điều khiển được xe (vì mất thắng), tài xế Long đã chủ động cho xe lao vào vách núi, anh đã chọn cho mình cái chết để hơn 40 hành khách được sống.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư cám ơn và biểu dương hành động cao đẹp của anh Phạm Thành Long. Ông Phùng Văn On - phó trưởng ban ATGT tỉnh Long An - cho biết đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Long An khen thưởng anh Phạm thành Long về hành động dũng cảm, quên mình, cứu hành khách của anh Long.

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn