Tài xế Grab lãnh án tử hình vì vận chuyển ma túy thuê

Bản tin 113Thứ Bảy, 11/06/2022 14:31:04 +07:00
(VTC News) -

Vay tiền mua xe ô tô chạy Grab, khi được một người quen thuê vận chuyển ma túy từ Quảng Trị về Đà Nẵng, Mỹ nhận lời nhưng bị công an bắt giữ, tòa tuyên án tử hình.

Ngày 11/6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm Nguyễn Mỹ (48 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Mỹ quen biết với nam thanh niên tên thường gọi “Cu nhỏ” (không rõ nhân thân, lai lịch). Từ tháng 8/2021, do có nhu cầu cần người vận chuyển trái phép chất ma túy nên “Cu nhỏ” nhiều lần thuê Mỹ đi nhận ma túy.

Để có tiền tiêu xài, Mỹ đồng ý sử dụng xe ô tô cá nhân để chở “Cu nhỏ” hoặc đi một mình ra huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vận chuyển ma túy về Đà Nẵng.

Lần gần nhất Mỹ, khoảng 14h ngày 10/12/2021, “Cu nhỏ” gọi cho Mỹ nói ra cuối huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để nhận ma túy với tiền công 10 triệu đồng. Mỹ chạy xe ô tô đến địa hẹn thì có nam thanh niên đeo khẩu trang, chạy xe máy chạy đến cạnh xe máy đến đưa cho Mỹ một túi ni lông màu đỏ.

Tài xế Grab lãnh án tử hình vì vận chuyển ma túy thuê - 1

Nguyễn Mỹ nhận mức án tử hình về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhận hàng, Mỹ chạy xe ô tô về Đà Nẵng nhưng khi đến hầm Hải Vân thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng thì bị cơ quan chức năng kiểm tra xe ô tô, phát hiện, bắt quả tang, thu 3 gói ma túy trong bao ni lông, tổng trong lượng hơn 3 kg.

Nguyễn Mỹ khai nhận trước đó đã 3 lần vận chuyển ma túy cho “Cu nhỏ” vào các tháng 8, 9 và tháng 11/2021 và đều lấy hàng từ khu vực huyện Hải Lăng, Quảng Trị.

3 lần vận chuyển này, Mỹ được “Cu nhỏ” trả công tổng cộng là 25 triệu đồng.

Nguyễn Mỹ thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình nhưng khai không biết mục đích “Cụ nhỏ” sử dụng số ma túy này làm gì. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Mỹ cũng khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội của mình.

Quá trình vận chuyển ma túy, Mỹ không biết được số lượng là bao nhiêu, chỉ đến nơi nhận, đưa về giao rồi nhận tiền công.

Tại tòa, Mỹ khai thêm vì hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng vay mượn mua chiếc xe ô tô chạy dịch vụ Grab để nuôi con nên cần kiếm tiền trả nợ.

Với hành vi vận chuyển trái phép hơn 3kg ma túy nói trên, Mỹ bị HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên mức án tử hình.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp