Tài xế Grab bị sát hại ở Hà Nội: Truy tìm 2 hành khách đi chuyến xe cuối cùng

Pháp luậtChủ Nhật, 29/09/2019 20:05:00 +07:00

Công an đang truy tìm hai nghi can được tài xế Grab Nguyễn Cao S. chở vào tối 26/9, trước khi anh bị sát hại.

Chiều 29/9, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đang truy tìm chiếc xe máy của nạn nhân Nguyễn Cao S. (sinh năm 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) và 2 nghi can là khách được anh S. chở đến khu vực công trường đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm).

giet-nguoi-2336581

 Khu vực bãi đất trống thuộc tổ dân phố Tân Phong (Thụy Phương) nơi phát hiện nạn nhân S.

Công an ban đầu xác định, khoảng 20h30 ngày 26/9, Nguyễn Cao S. lái xe máy nhãn hiệu Yamaha Exiter màu xanh - bạc - đen chở 2 nam thanh niên (là khách vẫy ngang đường, không đặt qua ứng dụng Grab) từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến phường Thụy Phương.

Khi S. chở 2 người này đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (Thụy Phương) thì bị 2 kẻ này dùng hung khí đâm chết và cướp chiếc xe máy cùng điện thoại iPhone 7 Plus màu đen. Gây án xong, hai nghi can bỏ trốn. 

giet-nguoi

 Hình ảnh 2 nghi can bị lực lượng chức năng truy tìm.

Cơ quan điều tra thông báo truy tìm hai nam thanh niên kể trên để phục vụ quá trình điều tra. Trong đó, một người khoảng 23-30 tuổi, vóc dáng bình thường, cao khoảng 1m65 - 1m70, mặc quần soóc tối màu, áo phông cộc tay màu đen, có cổ, có họa tiết hoa văn màu sáng, tóc cắt ngắn, đi dép tông.

Người còn lại khoảng 23-30 tuổi, dáng người gầy, cao khoảng 1m60 - 1m65, cánh tay trái có hình xăm, mặc quần soóc màu trắng, áo phông cộc tay màu đen, tóc cắt ngắn, đi dép lê màu đen có đính nhiều hạt trắng.

Chiếc xe máy của nạn nhân có nhãn hiệu Yamaha màu xanh, BKS: 36B5-443.41, số máy: G3D4E363338, số khung: RLCUG0610GY346223.

Những người biết thông tin về hai thanh niên trên cần liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm.

Có thể gọi trực tiếp cho ông Hoàng Thế Hiển, Đội phó đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội (số 0983.304.879); hoặc ông Nguyễn Hoàng Minh Hà, Đội phó đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm (số 0972.233.087).

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn