Tài xế đồng loạt đòi trả lại 100 đồng tiền thừa, BOT Cai Lậy xả trạm lúc rạng sáng

Thời sựThứ Sáu, 01/12/2017 08:45:00 +07:00

Sau khi một nhóm tài xế đồng loạt yêu cầu trả lại 100 đồng tiền thừa, trạm thu phí Cai Lậy buộc phải xả trạm từ 2h30 ngày 1/12.

Vào khoảng 1h30 ngày 1/12, hàng loạt tài xế chạy theo hướng từ TP.HCM đi Cần Thơ đồng loạt đưa 24.500 đồng và 3 tờ 200 đồng cho nhân viên trạm thu phí Cai Lậy. Trong khi đó, mức phí qua trạm là 25.000 đồng.

Sau đó, nhóm tài xế này kiên quyết bắt nhân viên phải trả lại cho họ 100 đồng tiền thừa, nếu không sẽ không đi. Ở phía sau, nhiều phương tiện bấm còi inh ỏi. Không khí ở đây trở nên hỗn loạn, căng thẳng.

24172824_1177583645708249_659904414037821598_o

Trạm thu phí Cai Lậy phải xả trạm lúc rạng sáng 1/12.

Việc này khiến giao thông hướng từ TP.HCM về Cần Thơ bị ùn tắc kéo dài hàng km, trong khi hướng lưu thông ngược lại vẫn thông thoáng bình thường.

Không có tờ 100 đồng để trả cho tài xế, nhân viên tại trạm buộc phải đóng cửa các cabin thu phí từ TP.HCM về Cần Thơ, chỉ còn bảo vệ ở lại trạm. 

Đến khoảng 2h30 ngày 1/12, trạm thu phí Cai Lậy chính thức xả trạm cả 2 chiều. Đến 8h ngày 1/12, BOT Cai Lậy vẫn đang xả trạm và chưa thu phí trở lại.

24210441_1960767037580311_2006911477919376785_o

Sáng 1/12, BOT Cai Lậy vẫn chưa thu phí trở lại.

Như VTC News đã đưa tin, 9h ngày 30/11, trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của tài xế nên phải liên tục xả trạm.

Các tài xế cho biết, họ không đồng tình với việc chủ đầu tư BOT Cai Lậy giảm phí qua trạm, nên đã lên kế hoạch dùng tiền mệnh giá 500.000 đồng và tiền lẻ để phí nhằm tạo áp lực. 

Chiều 30/11, 2 tài xế trong khi đứng đợi trả lại 100 đồng tiền thừa bị Công an thị xã Cai Lậy tạm giữ. Sau đó,  cả 2 tài xế được thả vào 23h30 cùng ngày.

Video: Tài xế chơi chiêu tiền lẻ, tiễn chẵn khiến CSGT phải cẩu xe

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn