Tài xế container không mua vé, đạp barie, đỗ xe trong trạm BOT Tiên Cựu ở Hải Phòng

Thời sựChủ Nhật, 06/01/2019 10:38:00 +07:00

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm tài xế container chống đối không mua vé, đạp barie, đỗ xe trong làn thu phí BOT Tiên Cựu quốc lộ 10.

Sáng 6/1, thông tin với PV VTC News, ông Phạm Đức Minh – Giám đốc Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng Hải Phòng đang vào cuộc điều tra, lập hồ sơ xử lý tài xế container chống đối không mua vé, đạp barie và đỗ xe trong làn thu phí BOT Tiên Cựu quốc lộ 10.

Trước đó, khoảng khoảng 17h10 ngày 5/1, tài xế tên Dương (SN 1991, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) lái xe container mang BKS 15C-12703 qua trạm BOT Tiên Cựu nhưng không mua vé, đạp vào cần barie, rồi đỗ xe trong làn thu phí và bỏ đi.

Lát sau, Dương về nhà lấy xe máy chạy ra trạm thu phí nghe ngóng thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng và Công an huyện Tiên Lãng bắt giữ, lập biên bản.

1.1.

Sau 2 ngày thu phí, trạm BOT Tiên Cựu quốc lộ 10 vận hành ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Bước đầu, Dương khai nhận làm lái xe container cho một công ty vận tải trên Hà Nội. Ngày chính thức thu phí, Cường lái xe contianer về đỗ ở nhà và lấy lý do nhà gần trạm nhưng không được miễn phí nên có hành động nêu trên.

Sau khi được giải thích, Dương đã nhận ra lỗi của mình và xin lỗi cán bộ, nhân viên trong trạm.

Ông Minh cho biết thêm, vụ việc xảy ra vào thời điểm UBND TP Hải Phòng đang họp với các ngành, địa phương liên quan đến việc thu phí trạm BOT Trạm Tiên Cựu.  

Sau khi nghe báo cáo sự việc, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo các ngành chức năng liên quan vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm vi phạm nêu trên.

Liên quan đến việc thu phí BOT Tiên Cựu quốc lộ 10, trong buổi họp chiều 5/1, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Tùng ghi nhận những cố gắng của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp bước đầu đã triển khai tốt công tác thu phí trong những ngày qua.

IMG_8253

Các lực lượng chức năng của TP Hải Phòng và huyện Tiên Lãng tăng cường lực lượng túc trực thường xuyên tại khu vực trạm thu phí BOT Tiên Cựu để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Ông Nguyễn Văn Tùng đề nghị Tasco Hải Phòng khẩn trương giải quyết kiến nghị bồi thường, hỗ trợ khi thi công dự án làm ảnh hưởng đến công trình của người dân, chậm nhất đến ngày 20/1/2019 phải công khai toàn bộ các phương án hỗ trợ, bồi thường và chi trả cho các hộ dân. Chốt thời hạn cuối cùng chi trả bồi thường là 5/2/2019.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Công an huyện Tiên Lãng phối hợp với các lực lượng tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trạm; Sở Giao thông vận tải sớm nghiên cứu, đề xuất bổ sung biển báo giao thông, ngăn chặn tình trạng xe tránh trạm thu phí gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.

Đồng thời Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu lực lượng Công an Thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự; đồng thời đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tập trung tăng cường công tác tuyên truyền về Dự án và hoạt động thu phí tại trạm thu phí Tiên Cựu.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn