Xe container hất văng CSGT xuống đường: Khởi tố tài xế tội giết người

Pháp luậtThứ Bảy, 22/07/2017 13:56:00 +07:00

Nhận thấy hành vi của tài xế xe container là nguy hiểm, cơ quan cảnh sát điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố sang tội Giết người đối với Phan Thành Hưng.

Liên quan đến vụ  xe container hất văng CSGT xuống đường tại Hà Tĩnh, sáng 22/7, Thượng tá Trần Hải Trung, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã thay đổi quyết định khởi tố tội Chống người thi hành công vụ sang tội Giết người đối với tài xế Phan Thành Hưng (22 tuổi, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Ngoài ra, Hưng còn bị khởi tố bổ sung tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức cùng với Từ Công Thọ (44 tuổi, trú Bình Định). 

20227346_1071047619699001_658672834_n

 Quyết định thay đổi tội danh đối với tài xế Phan Thanh Hưng của Công an Hà Tĩnh.

Trước đó, chiều 30/6, tổ tuần tra CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe đầu kéo container mang BKS 77C-016.47 chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã vi phạm tốc độ giao thông nên yêu cầu tài xế dừng xe.

Tuy nhiên, anh này không hợp tác, cự cãi với công an rồi lên xe bỏ chạy. Lúc này, thượng úy Nguyễn Anh Đức đang đứng trước đầu xe, do bất ngờ nên chỉ kịp bám vào gương chiếu hậu. Bỏ chạy khoảng 300m, Hưng đánh lái khiến thượng úy Đức ngã xuống đường, chấn thương nặng.

Video: Tài xế xe container hất văng CSGT xuống đường sẽ bị xử lý thế nào?

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Hưng khai tên là Lưu Văn Châu (26 tuổi, trú Bình Định) và bị khởi tố tội Chống người thi hành công vụ. Nhưng vào ngày 3/7, một thanh niên gọi điện đến cơ quan công an tố tài xế Hưng mạo danh mình.

Sau khi xét hỏi lại tài xế, Hưng khai đã nhờ Thọ thuê người làm giả giấy phép lái xe mang tên Lưu Văn Châu với giá 2,5 triệu đồng, Hưng sử dụng giấy phép giả đó để đối phó, lừa dối nhân thân trong quá trình làm việc với Công an huyện Can Lộc.

Quỳnh Long
Bình luận
vtcnews.vn