Tài xế bị đánh đến phải quỳ van xin: Xác minh danh tính kẻ bỏ trốn

Thời sựThứ Hai, 23/11/2015 08:45:00 +07:00

Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định các đối tượng liên quan đến vụ hành hung một tài xế xe kéo trên Quốc lộ 1A khiến người này phải quỳ xuống đường van xin.

Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định các đối tượng liên quan đến vụ hành hung một tài xế xe kéo trên Quốc lộ 1A khiến người này phải quỳ xuống đường xin tha.

Tối 22/11, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết lúc khoảng 23h ngày 18/11 trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tiểu khu 6, thị trấn huyện Hà Trung xảy ra vụ “cố ý gây thương tích”. Bị hại là tài xế xe ô tô đầu kéo chạy hướng Thanh Hóa - Hà Nội. Người đánh tài xế xe đầu kéo trên là một tài xế xe tải đi cùng chiều.

Công an xác định người bị hại là anh Nguyễn Duy Kiện (35 tuổi, trú tại Làng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Anh Kiện bị đánh gây thương tích ở sườn, đỉnh đầu, tay...
Anh Nguyễn Duy Kiện bị đánh gãy xương mu bàn tay trái, gãy mỏm vai phải, gãy 3 xương sườn trái, dập phổi gây tràn dịch màng phổi, tổn thương vùng đầu....đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh Văn Bình
Anh Nguyễn Duy Kiện bị đánh gãy xương mu bàn tay trái, gãy mỏm vai phải, gãy 3 xương sườn trái, dập phổi gây tràn dịch màng phổi, tổn thương vùng đầu....đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh Văn Bình 

Theo thông tin ban đầu, đêm 18/11, anh Kiện điều khiển xe ô tô đầu kéo lưu thông trên quốc lộ 1A. Đến địa bàn thị trấn huyện Hà Trung bị một xe tải từ phía sau vượt lên chặn đầu xe. Anh Kiện dừng xe, nhảy xuống đường liền bị tài xế xe tải chạy lại chửi, vì cho rằng xe ô tô đầu kéo chạy trước chèn ép xe tải.

Trong khi hai bên đôi co với nhau, anh Kiện dùng tay đánh tài xế xe tải, nên đã bị tài xế, phụ xe này rút ống tuýp sắt trên xe đánh lại, dẫn đến anh Kiện bị thương. Được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung để điều trị, nhưng anh Kiện không nhập viện.

Sáng 19/11, anh Kiện đến Công an huyện Hà Trung đề nghị không xử lý vụ việc với lý do anh là người đánh tài xế xe tải trước. Sau đó, anh Kiện xin lại xe đầu kéo để tiếp tục đi giao hàng (là loại khí hóa lỏng) ở Hải Phòng theo hợp đồng.

Tuy nhiên, xác định vụ việc xảy ra nghiêm trọng, đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm cố ý gây thương tích cho bị hại, nên nhiều ngày nay Công an huyện Hà Trung tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Video: Hành hung trên xe buýt
Đến nay, Công an huyện Hà Trung đã xác định được tài xế ô tô tải gây thương tích cho anh Kiện là ông Nguyễn Văn Thao (trú tại thị trấn huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Sau khi gây thương tích cho anh Kiện, ông Thao bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an huyện Hà Trung hiện đang tạm giữ xe tải nêu trên; đồng thời triệu tập tài xế Thao đến công an để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.


Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn