Tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: 85 tuổi vẫn tập gym, đóng cảnh hành động cực ngầu

ShowbizChủ Nhật, 04/07/2021 19:00:00 +07:00

Khó ai tin rằng nam tài tử này đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” mà vẫn khỏe mạnh đến vậy.

Nam diễn viên gạo cội Vương Đức Thuận truyền đi nguồn cảm hứng bất tận về ý chí và nghị lực sống khi ở tuổi 85, ông vẫn tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc mặc giới hạn tuổi tác.

Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê

Ở tuổi "thất thập cổ lai hy", trong khi các diễn viên kỳ cựu người thì tận hưởng cuộc sống điền viên bên vợ con, người không may bị bệnh tật hành hạ tuổi xế chiều thì lão ông Vương Đức Thuận lại khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ khi miệt mài theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật.

Vương Đức Thuận sinh năm 1936 tại Thẩm Dương, Trung Quốc. Sinh ra trong thời kỳ chiến tranh, khi đất nước vẫn còn khó khăn, năm 14 tuổi ông đã bắt đầu bươn chải kiếm tiền phụ gia đình. Vì không có điều kiện đi học thuở nhỏ, ông chăm chỉ học bổ túc văn hóa vào buổi tối.

Tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: 85 tuổi vẫn tập gym, đóng cảnh hành động cực ngầu - 1

 

Ông bắt đầu sự nghiệp diễn viên kịch nói vào năm 24 tuổi, hoạt động ở Cung Văn hóa Lao động tại Thẩm Dương. Tại đây ông đã trau dồi, học hỏi kỹ năng diễn xuất, ca hát, nhảy múa và chơi nhạc cụ.

Khi chuyển vào làm việc tại một nhà máy quân sự, Vương Đức Thuận cũng tham gia đoàn văn nghệ biểu diễn phục vụ các chiến sỹ. Những năm sau đó, ông làm việc tại đài phát thanh, phim và sân khấu. Chưa bằng lòng với cuộc sống hiện tại, năm 44 tuổi, ông quyết định học tiếng Anh với mong muốn thay đổi cuộc đời.

Tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: 85 tuổi vẫn tập gym, đóng cảnh hành động cực ngầu - 2

 

Không những vậy, Vương Đức Thuận quyết định rời Thẩm Dương đến Bắc Kinh để tìm kiếm cơ hội mới. Ông chia sẻ: "Tôi trở thành kẻ lang thang Bắc Kinh. Tôi chẳng có gì về danh tiếng và bắt đầu làm lại từ đầu".

Tại Bắc Kinh, ông bắt đầu nghiên cứu kịch câm và cho ra đời buổi trình diễn nghệ thuật độc nhất vô nhị mang tên Điêu khắc sống khiến khán giả chú ý và dành tình cảm đặc biệt cho ông. Vương Đức Thuận cũng là người có công lớn trong việc truyền bá kịch câm Trung Quốc ra thế giới.

Bên cạnh việc theo đuổi niềm đam mê sân khấu, ông còn chăm chỉ tập gym, bơi lội, rèn luyện thể lực để giữ cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn cùng tâm hồn thanh tịnh, trẻ trung. Nhờ chăm chỉ tập luyện mỗi ngày, Vương Đức Thuận vẫn giữ được hình thể hoàn hảo như một chàng trai ở tuổi cao niên. Nhờ đó, ông bắt đầu bước chân vào phim trường ở tuổi 67.

Tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: 85 tuổi vẫn tập gym, đóng cảnh hành động cực ngầu - 3

 

Trên màn ảnh, Vương Đức Thuận đảm nhận nhiều vai diễn trong các bộ phim nổi tiếng như: Vua Kungfu với Thành Long, Địch Nhân Kiệt - Thông thiên đế quốc với Lưu Đức Hoa, Thiên địa anh hùng với Khương Văn, Triệu Vy và mới đây nhất là tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019.

Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Vương Đức Thuận đảm nhiệm vai diễn đại cao thủ Trương Tam Phong. Đảm nhận vai diễn võ thuật ở tuổi 83, Vương Đức Thuận khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ ngoài việc đu dây cáp, ông tự mình thực hiện mọi cảnh đánh đấm trong tác phẩm.

Tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: 85 tuổi vẫn tập gym, đóng cảnh hành động cực ngầu - 4

 

"Nếu cảnh hành động nào cũng cần người đóng thế, sự có mặt của tôi đâu còn giá trị nữa", ông nói. Trong quá trình quay ngoại cảnh tại nhiều địa phương, ông cũng tự lái xe di chuyển mà không cần trợ lý bên cạnh.

Không chỉ tự mình thực hiện những cảnh quay võ thuật trong các bộ phim kiếm hiệp cổ trang, Vương Đức Thuận ngoài đời còn vô cùng sành điệu, phong độ.

Tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: 85 tuổi vẫn tập gym, đóng cảnh hành động cực ngầu - 5

 

Tài tử đẹp lão nhất xứ Trung: 85 tuổi vẫn tập gym, đóng cảnh hành động cực ngầu - 6

 

Ông tự phối cho mình những bộ trang phục trẻ trung, lịch lãm và không ngại cởi áo sải bước trên sàn catwalk khi đã ở tuổi ngoài 80.

Rachel Phạm(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn