Tại sao tiêm đủ liều vaccine COVID-19 vẫn có nguy cơ chuyển nặng?

Tin tứcChủ Nhật, 19/12/2021 08:15:43 +07:00

Các trường hợp người mắc COVID-19 chuyển nặng, thậm chí tử vong dù tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Theo thông tin Bộ Y tế, tính đến thời điểm đầu tháng 12/2021, Việt Nam bao phủ vaccine phòng COVID-19 cho hơn 70% số dân sớm hơn dự kiến. Nước ta cũng là một trong 50 nước đầu tiên trên thế giới đạt được điều này.

PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Phó Trưởng ban điều hành dự án tiêm chủng quốc gia, chia sẻ: “Với sự nỗ lực tìm nguồn cung vaccine, đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng và ủng hộ của người dân, chúng tôi tin tưởng hết tháng 12/2021, trên 95% người dân Việt Nam sẽ được tiêm các mũi cơ bản vaccine COVID-19”.

Tại sao tiêm đủ liều vaccine COVID-19 vẫn có nguy cơ chuyển nặng? - 1

(Ảnh minh hoạ: Phạm Hải)

Cũng theo PGS.TS Dương Thị Hồng, kết quả của tiêm chủng vaccine đã được thể hiện rõ rệt. “Với tỷ lệ bao phủ cao như vậy, chúng ta cơ bản đạt được miễn dịch cộng đồng. Việc mắc bệnh COVID-19 giảm đi đáng kể, đặc biệt trường hợp nhiễm bệnh đều có triệu chứng nhẹ, tiến triển nặng giảm rõ rệt và nguy cơ tử vong cũng đã ghi nhận giảm nhiều so với trước đây”, PGS.TS Hồng nói.

PGS.TS Hồng cũng đề cập đến vấn đề một số người mặc dù tiêm đủ liều vaccine COVID-19 vẫn nhiễm SARS-CoV2, thậm chí có trường hợp tử vong, khiến người dân lo ngại về việc tiêm vaccine không hiệu quả.

Theo Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, vaccine nói chung và vaccine COVID-19 nói riêng không thể đạt hiệu quả bảo vệ 100%. Với vaccine COVID-19, hiện nay, theo ghi nhận của WHO, kinh nghiệm của các quốc gia đã triển khai tiêm chủng trước, cũng như khuyến cáo của nhà sản xuất, hiệu quả bảo vệ của vaccine COVID-19 là 70 -90%.

“Điều đó cho thấy, khi chúng ta tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine nhưng việc bảo vệc 100% là không thể, không thể lý tưởng hóa vấn đề này”, PGS.TS Hồng nói.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Hồng không thể phủ nhận hiệu quả vaccine COVID-19 mang lại là giảm số mắc cũng như diễn biến nặng và đặc biệt giảm nguy cơ tử vong.

“Về câu hỏi tại sao tiêm vaccine rồi, bệnh vẫn diễn tiến nặng đó là những trường hợp có bệnh lý nền, ngoài ra, còn là lý do hiệu quả bảo vệ vaccine là 70 - 90%. Thực tế ở Việt Nam, nhiều ca tử vong là những ca chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc chưa tiếp cận với vaccine COVID-19”, PGS.TS Hồng thông tin.

PGS.TS Hồng cũng chia sẻ thêm về kế hoạch tiêm mũi vaccine COVID-19 bổ sung, mũi tăng cường của Bộ Y tế. Theo nguyên lý sử dụng vaccine, các mũi tiêm nhắc lại rất quan trọng, giúp tăng cường trí nhớ miễn dịch, sau khi được tiêm các mũi cơ bản. Việc này giúp cho cơ thể chúng ta có hệ miễn dịch bảo vệ khỏi virus SARS-CoV-2 và các biến thể sau này.

Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch tiêm mũi vaccine bổ sung và nhắc lại. Mũi bổ sung dành cho người trên 18 tuổi đặc biệt người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch. Đối với những người đã tiêm đầy đủ mũi cơ bản, Bộ cũng khuyến cáo tiêm các mũi nhắc lại nhằm có miễn dịch cộng đồng chắc chắn.

Mũi nhắc lại cũng sẽ thực hiện tiêm cho người trên 18 tuổi sau mũi cơ bản. “Tùy loại vaccine, có loại vaccine tiêm 2 mũi, có loại tiêm 3 mũi mới gọi là mũi cơ bản, theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Như vậy, sau 3 - 6 tháng, chúng ta tiêm mũi 3 hoặc 4 tùy loại vaccine.

Tới đây, Bộ Y tế cũng sẽ nỗ lực để cung ứng đầy đủ vaccine và mong muốn người dân sớm được tiêm vaccine mũi bổ sung với người có bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch và mũi tăng cường đối với hầu hết người dân từ 18 tuổi trở lên, để có miễn dịch cộng đồng bền vững”, PGS.TS Hồng thông tin thêm.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp