Tại sao quý ông nên chọn cưới vợ thông minh?

Sức khỏeThứ Năm, 21/04/2016 07:35:00 +07:00

Khi cưới một cô vợ thông minh, ngoài niềm tự hào, nam giới còn hạnh phúc và sống lâu hơn trung bình.

Khi cưới một cô vợ thông minh, ngoài niềm tự hào, nam giới còn hạnh phúc và sống lâu hơn trung bình.

Theo các nhà khoa học về sức khỏe tâm thần, một trong số những lợi ích của việc kết hôn với phụ nữ thông minh là bạn sẽ có một cuộc sống dài hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn.
Theo các nhà khoa học về sức khỏe tâm thần, một trong số những lợi ích của việc kết hôn với phụ nữ thông minh là bạn sẽ có một cuộc sống dài hơn, khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. 

Một nghiên cứu gần đây cho thấy nam giới ít có nguy cơ mắc Alzheimer và mất trí nếu họ kết hôn với những phụ nữ thông minh, vì đó là những người bạn đời có khả năng tạo ra kích thích về não bộ.

Giáo sư Lawrence Whalley từ đại học Aberdeen đã phát biểu tại một hội nghị về chứng mất trí, và cho biết những phụ nữ thường xuyên kích thích não bộ của chồng mình sẽ giúp họ tránh được các bệnh về mất trí nhớ.

Whalley nói: “Điều mà các cậu bé không được một ai mách bảo nếu muốn sống lâu hơn, đó là hãy lấy một người vợ thông minh. Không có bước đệm nào tốt hơn trí thông minh cả”.

Ông giải thích rằng môi trường xung quanh một người sẽ tác động mạnh mẽ đến nguy cơ mắc các bệnh về trí não, đây là điều đã được chứng minh trong một nghiên cứu về sức khỏe của các cặp song sinh.

Whalley còn cho biết với những người đàn ông có dấu hiệu của bệnh mất trí nhưng khi tiến hành chụp não lại không có bất kỳ triệu chứng gì, chắc chắn họ là những người “cực kỳ thông minh”.

Ngoài ra ông cho biết các yếu tố khác, như việc một người thân trong gia đình qua đời từ rất sớm, cũng có thể khiến nam giới dễ bị mắc các chứng bệnh về mất trí hơn.

“Các nghiên cứu khoa học cho thấy cái chết của một bà mẹ đối với một đứa trẻ dưới 5 tuổi là một yếu tố rủi ro hết sức quan trọng đối với các chứng bệnh mất trí trong cuộc đời của đứa trẻ đó.

Nhưng nếu được chăm sóc nuôi nấng đúng cách, được giáo dục cẩn thận và có môi trường tuổi thơ tích cực thì đây sẽ là những yếu tố tác động rất lớn đến khả năng đẩy lùi bệnh mất trí trong 70 hoặc 80 năm sau”.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu trước đây cũng cho thấy các hoạt động trí não tích cực như giải ô chữ, đọc sách và đi thăm viện bảo tàng, có một người bạn đời “thú vị” cũng giúp giảm nguy cơ mắc chứng Alzheimer và các bệnh về mất trí nhớ.


Nguồn: Cafebiz


Bình luận
vtcnews.vn