Tại sao Mourinho không bắt tay Conte sau trận đấu?

Thể thaoThứ Ba, 14/03/2017 07:25:00 +07:00

Jose Mourinho lý giải nguyên nhân không bắt tay Conte sau trận tứ kết FA Cup theo thông lệ fair-play của bóng đá thế giới.

Manchester United chính thức trở thành cựu vương ở FA Cup mùa này. Trong trận tứ kết trên sân Stamford Bridge, Quỷ đỏ đã để thua 0-1 trước Chelsea (N'Golo Kante ghi bàn thắng duy nhất), qua đó nhìn đối thủ lọt vào bán kết để đối đầu với Tottenham Hotspur.

Video: Chelsea 1-0 Manchester United

Sau trận đấu, Jose Mourinho và Antonio Conte đã không bắt tay nhau. Mourinho đã có lý giải chính thức về điều này: "Nếu tôi thấy ông ấy (Conte - pv) ở đó, tôi sẽ bắt tay. Tôi đã không làm điều này vì tôi nghĩ các cầu thủ cần sự động viên của mình ngay lập tức. Ngoài ra, các cổ động viên cũng cần lời cảm ơn của chúng tôi sau trận. Dù không có gì để nói với Conte, tôi có thể cam đoan sẽ bắt tay nếu nhìn thấy ông ấy".

Trong trận đấu đêm qua, Jose Mourinho còn phải nhận sự chế giễu đến từ khán giả Chelsea. Sau tình huống chiến lược gia người Bồ Đào Nha va chạm với Antonio Conte, một số cổ động viên chửi bởi rồi đồng thanh hét vang: "Ông không còn là người đặc biệt nữa".

Đáp lại, Mourinho cho biết: "Họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Tôi rất chuyên nghiệp và tôi phải bảo vệ đội bóng của mình. Cho đến trước khi họ có một chiến lược gia có thể đưa họ đến chức vô địch Premier League 4 lần, tôi vẫn là số 1. Nếu Chelsea có ai đó giúp họ vô địch Premier League 4 lần, tôi sẽ là số 2. Còn ở thời điểm này, "kẻ phản bội" này vẫn là số 1".

d3

 Mourinho đáp trả phản ứng từ cổ động viên Chelsea (Ảnh: BPI)

Để thua Chelsea với tỉ số tối thiểu trong thế trận 10 chống 11, Mourinho tự hào với màn thể hiện của các cầu thủ.

"Tôi rất tự hào về các học trò, và cả các cổ động viên nữa. 90 phút trước Chelsea, chúng tôi đã kiểm soát tình hình rất tốt (cho đến trước khi Herrera nhận thẻ đỏ rời sân).

d4

 Ander Herrera bị đuổi khỏi sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 (Ảnh: PA)

Michael Oliver là trọng tài tốt, nhưng Man Utd đã thiếu một chút may mắn. 4 trận đấu gần nhất của chúng tôi, 3 quả phạt đền đã được thổi và 1 thẻ đỏ được rút ra. Tôi không thể thay đổi được điều đó.

Chúng tôi có trận đấu rất quan trọng vào thứ năm tới và Man Utd cần chút thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt nhất có thể", Mourinho đánh giá.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn