Tại sao lễ ra mắt iPhone 2018 lại ‘im lìm’ đến thế?

Khoa học - Công nghệThứ Tư, 12/09/2018 21:24:00 +07:00

Nhiều lý do được đưa ra cho việc lễ ra mắt các sản phẩm của gã khổng lồ công nghệ Apple năm 2018 im ắng một cách lạ thường.

Mỗi sự kiện Apple lại có một kiểu thông báo. Nếu như năm 2017 là “Hãy gặp tại chỗ của chúng tôi” diễn ra tại Hội trường Steve Jobs hoàn toàn mới ở trụ sở Apple thì năm nay là “Tụ tập thành vòng tròn” (Gather round).

gather-round

 Lời hẹn của Apple cho sự kiện "trọng đại" ngày 12/9 (13/9 giờ Việt Nam).

Với sự quan tâm lớn của công chúng, những rò rỉ, tin đồn về iPhone những năm trước lúc nào cũng ngập tràn các trang báo trên khắp thế giới, nhưng sự kiện ra mắt iPhone năm 2018 lại có vẻ im ắng hơn hẳn.

Ngay từ sự kiện Apple WWDC 2018 - Hội nghị dành cho những nhà phát triển toàn cầu hồi tháng 5, các nhà phân tích đã đánh giá rằng tin tức về sự kiện ra mắt các sản phẩm của Apple khá hạn chế, trong khi WWDC các năm trước cực kì “nhiệt” với các loạt tin đồn được dội bom liên tục trước hội nghị.

Nguyên nhân được cho là có hai khả năng, do Apple muốn giữ bí mật hoặc do những thay đổi công nghệ không có nhiều điểm mới so với các năm trước.

Nguyên nhân đầu tiên khiến sự kiện ra mắt iPhone 2018 im hơi lặng tiếng có thể do sự phát triển công nghệ điện thoại thông minh đã bắt đầu đi theo một vòng tròn lặp đi lặp lại, khiến người tiêu dùng không cảm thấy có nhiều sự khác biệt.

Năm nay iPhone có thể nhanh hơn một chút, năm sau màn hình hiển thị tốt hơn, năm sau nữa tích hợp phụ kiện, v.v… Dù nỗ lực tạo ra những cái mới, nhưng khiến cái mới trở thành đột phá không phải lúc nào cũng thành công.

Với iPhone 2018, chỉ riêng khâu đặt tên đã đủ khiến các nhà sản xuất đau đầu. Từ khi phá vỡ quy luật đặt tên theo kiểu có số, tên gọi iPhone mỗi năm cũng trở nên khó đoán và khó nghĩ.

Thứ hai, sự phát triển của các hãng điện thoại thông minh khác, đặc biệt là dòng dùng hệ điều hành Android khiến người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn.

Không chỉ có iPhone, các hãng điện thoại như Samsung, LG, Huawei, HTC cũng ồ ạt ra mắt sản phẩm mới. Dù iPhone vẫn có những “tín đồ” trung thành, sự kỳ vọng lớn cũng có thể là một nguy cơ khi những sản phẩm họ ra mắt không đáp ứng được nhu cầu về mức độ khác lạ, độc đáo của người tiêu dùng.

Video: "iPhone XC" rò rỉ màu sắc mới trước khi ra mắt

Trước thời điểm ra mắt iPhone 2018, nhiều dòng máy đời cũ giảm giá sâu. Giá bán của iPhone 6 quốc tế chỉ khoảng 3,5 triệu đồng cho bản 16 GB và 4,1 triệu đồng cho bản 64 GB, giảm 400.000 đồng so với thời điểm khan hàng trước đó. Trong khi những dòng iPhone mới hơn, với khác biệt nhỏ, thì giá lại quá đắt, chưa đủ hấp dẫn để người dùng chọn mua.

Cũng có ý kiến cho rằng Apple chịu ảnh hưởng khá lớn từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung với trào lưu tẩy chay hàng Mỹ từ đất nước đông dân nhất thế giới, cũng là thị trường điện thoại thông minh tiềm năng của Apple.

Apple ngày càng phụ thuộc vào tầng lớp trung lưu đang phát triển của Trung Quốc trong khi phải cạnh tranh với các hãng điện thoại nội địa giá rẻ hơn như Xiaomi, Huawei.

Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc kêu gọi người dân quay lưng với các sản phẩm của gã khổng lồ công nghệ. Dù phản ứng có quy mô khá nhỏ, nhiều nhà quan sát cho rằng tác động của nó về lâu dài với Apple có thể trở nên trầm trọng hơn.

Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân khiến sự kiện không được rình rang như quá khứ cũng có thể là do không lâu trước khi sự kiện diễn ra, các rò rỉ về sản phẩm mới đã tiết lộ gần như một bức tranh khá hoàn chỉnh về những gì iFan mong đợi.

Tuy nhiên vẫn có những người tin vào bí mật phút chót vì Apple cũng từng đem đến những điều tương tự trong quá khứ.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn