Tại sao Falcao dễ dàng gia nhập Man Utd?

Thể thaoThứ Hai, 01/09/2014 05:37:00 +07:00

Falcao bất ngờ gia nhập Man Utd vào đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, kéo theo không ít câu hỏi vì sao

Sau khi Radamel Falcao bị gạch tên khỏi trận Monaco hòa Lille 1-1 mà không hề có một lời giải thích, ai cũng hiểu rằng BLĐ đội bóng Công quốc đã sẵn sàng bán chân sút người Colombia cho Real. Nhưng tại sao đội á quân Ligue 1 lại chấp nhận chia tay ngôi sao lớn nhất của mình dễ dàng như thế?


CUỘC CHIA TAY ĐƯỢC BÁO TRƯỚC
Đúng 1 năm trước, Falcao cập bến Monaco vào phiên cuối cùng của TTCN. Trong ngày ra mắt, cựu chân sút của Porto nhấn mạnh: “Để được hạnh phúc, tôi phải ghi bàn liên tục”. Và đến khi khởi đầu không suôn sẻ tại sân Louis II, Falcao lờ mờ hé lộ, anh không hạnh phúc tại Monaco. Tức là, ngay từ những ngày vừa đặt chân tới đội bóng Công quốc, chuyện Falcao chia tay CLB đã luôn được đặt ra. 
Falcao ra đi là điều tất nhiên 
Và tùy ở những thời điểm khác nhau, thì tần xuất cụm từ “Falcao sắp rời Monaco” sẽ xuất hiện dày đặc hay thưa thớt. Thậm chí, có nhiều người còn cho rằng, Falcao chỉ khoác áo Monaco đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2014 rồi sẽ gia nhập Real (rất may Monaco đã giữ chân anh được đến thời điểm này!).
Bản thân Falcao đôi lúc bóng gió rằng, khoảng thời gian khoác áo Monaco, sự nghiệp của anh đi xuống trông thấy. Chấn thương đầu gối buộc anh phải nghỉ 7 tháng và mất cơ hội dự World Cup 2014 chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến chân sút 28 tuổi không còn mặn mà với đội chủ sân Louis II.
Falcao luôn thèm muốn được cống hiến cho một bến đỗ xứng tầm. Và trong một năm thuộc biên chế Monaco, anh không nhận thấy được ở đội bóng này tham vọng cũng như khát khao trở lại vinh quang Ligue 1, nhất là sau khi đã bán James Rodriguez.. Như thế, Monaco không thể không để Falcao ra đi.
DẤU HỎI LỚN CHO THAM VỌNG CỦA MONACO 
Cùng với James Rodriguez và Joao Moutinho, Falcao được xem là hạt nhân trong chiến lược phát triển lâu dài của Monaco. Thế nhưng, tỷ phú người Nga kiêm chủ tịch Monaco, Dmitry Rybolovlev, đã tính toán nhầm. James đã đến Real và Falcao cũng chuẩn bị nối gót người đồng đội. 
Giờ chỉ còn lại là một Moutinho đơn độc. Tiền không phải là lý do Monaco bán Falcao vì họ cũng chỉ cần nhận được đúng số tiền khi mua cách đây 1 năm (60 triệu euro), nếu bán cho Real. Hơn nữa, Monaco vừa thu về 90 triệu euro từ 2 thương vụ James và Riviere. 
Động thái này cho thấy tham vọng nửa mùa của Monaco. Chỉ 1 năm trước đây, á quân Champions League 2004 còn mạnh mồm tuyên bố, họ muốn soán ngôi vô địch Ligue 1 của PSG trong 1 hoặc 2 năm tới; đồng thời muốn đặt dấu ấn tại các sân chơi châu Âu. Giờ đây, Monaco không còn dám cạnh tranh trực tiếp với PSG mà chỉ có thể gây dựng từ từ cho tương lai. 
Bởi chắc chắn, từ nay về sau, Monaco không còn sức hút lớn đối với các ngôi sao và buộc phải sử dụng các tài năng trẻ đang sở hữu, đồng thời mua dạng tiềm năng, “năm ăn năm thua” như vụ James (năm ngoái mua từ Porto với giá 45 triệu euro và bị chê là “ném tiền qua cửa sổ”).
Xem ra, để Falcao ra đi ở thời điểm hiện tại là hợp lý với Monaco. Vì thực tế, nếu cố giữ chân, tiền đạo người Colombia sẽ nản lòng, thi đấu sa sút và sẽ rớt giá thê thảm trên TTCN. Monaco vừa mất người, vừa mất tiền. Chi bằng mang tiếng “hèn”, bạc nhược trước PSG nhưng thu lại một khoản tiền lớn để đầu tư cho tương lai. Đó là giải pháp tốt nhất mà BLĐ đội bóng Công quốc đưa ra vào thời điểm này.


Theo Bongda+
Bình luận
vtcnews.vn