Tài sản biến động của các tỷ phú tham dự APEC 2017: Hầu hết đều tăng, Donald Trump sụt giảm

Kinh tếThứ Năm, 09/11/2017 07:24:00 +07:00

So sánh với thời điểm tổ chức APEC 2016 tại Peru, khối tài sản của các tỷ phú tham dự APEC 2017 đã có sự thay đổi khá nhiều.

1. Tỷ phú Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những tỷ phú hàng đầu thế giới tới Việt Nam dịp này dự APEC 2017. Hiện tại, ông Trump đang sở hữu một khối tài sản trị giá 3,1 tỷ USD, theo thống kê của tạp chí Forbes.

DonalD-Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump 

Vào thời điểm này năm ngoái, cũng theo tạp chí Forbes, khối tài sản của tân Tổng thống - tỷ phú Donald Trump là 3,7 tỷ USD, tính đến ngày 9/11/2016.

Năm 2016, Donald Trump xếp hạng 156 trong 400 người quyền lực nhất thế giới, tụt 35 hạng so với năm 2015. Về khối tài sản, tỷ phú Trump giữ hạng 324 thế giới và 113 tại Mỹ.

2. Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma 

Tháng 8 vừa qua, tỷ phú Jack Ma - Chủ tịch tập đoàn Alibaba đã giành ngôi đầu bảng trong danh sách các tỷ phú ở Châu Á do tạp chí Forbes bình chọn, với khối tài sản lên tới 37,4 tỷ USD. Theo thống kê từ trang USA Today, ông hiện là người giàu thứ 18 trên thế giới.

Bloomberg1

 Tỷ phú tự thân nổi tiếng Trung Quốc Jack Ma

Vào tháng 5 năm ngoái, khối tài sản của Jack Ma tăng thêm 4,3 tỷ USD sau khi công ty tài chính Ant Financial huy động được số tiền kỷ lục trong vòng huy động vốn mới nhất. Tổng cộng vào thời điểm đó, Jack Ma có trong tay 33,3 tỷ USD.

3. Tỷ phú Việt Nam Nguyễn Phương Thảo

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo là 1 trong những tỷ phú nổi tiếng sẽ tham dự APEC 2017 tại Đà Nẵng. Tỷ phú Nguyễn Phương Thảo là người sáng lập kiêm CEO hãng hàng không tư nhân Vietjet (Vietjet Air).

Trong danh sách của Forbes, bà Thảo hiện là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Tài sản của bà hiện là 1,94 tỷ USD, tăng so với 1,2 tỷ USD khi lần đầu xuất hiện trong danh sách này hồi tháng 3.

3-1476256104056-1476265700487-0-0-306-600-crop-1476266085586 3

CEO Viejet Nguyễn Thị Phương Thảo 

Theo thông tin đăng tải trên báo chí, tháng 12/2011, bà Nguyễn Thị Phương Thảo mở hãng hàng không giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam mang tên Vietjet. Chỉ 5 năm sau đó, Vietjet Air đã hoàn thành thương vụ IPO trên sàn giao dịch chứng khoán Sài Gòn và hiện họ chiếm hơn 40% thị phần hàng không trong nước và đạt doanh thu 1,2 tỷ USD.

4. Tỷ phú Sheryl Sandberg

Tỷ phú thứ 2 góp mặt tại APEC năm nay là bà Sheryl Sandberg. Bà Sheryl Sandberg sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ USD. Bà là cánh tay phải của ông chủ Facebook – Mark Zuckerberg.

nu-ty-phu-sheryl-sandberg-70-trieu-doanh-nghiep-hien-dung-facebook-hinh-2 4

 Giám đốc điều hành của Facebook - Sheryl Sandberd

Theo thống kê, ước tính giá trị tài sản của bà Sheryl Sandberg vào tháng 8/2016 là 1,1 tỷ USD. Khối tài sản này đã đưa giám đốc điều hành của Facebook - Sheryl Sandberd trở thành một trong những phụ nữ giàu có nhất của thế giới công nghệ.

Sandberg ban đầu làm việc cho chính phủ Mỹ, sau đó bà đã cống hiến hết mình và giữ những vị trí quan trọng của hai hãng công nghệ lớn là Google và Facebook. Hiện bà đang giữ vị trí COO (giám đốc điều hành) của Facebook và làm việc cho một phong trào cải thiện vị trí của phụ nữ trong lực lượng lao động.

Video: Đoàn đại biểu đầu tiên trong 21 nền kinh tế đến Đà Nẵng tham dự APEC

5. Tỷ phú Nathan Blecharczyk

Giám đốc Chiến lược kiêm đồng sáng lập công ty chia sẻ phòng trọ - Airbnb cùng Joe Gebbia và Nathan Blecharcyzk. Chàng tỷ phú trẻ tuổi này có khối tài sản lên tới 3,8 tỷ USD nhờ Airbnb.

danh-sach-ty-phu-giau-nut-do-do-vach-truoc-tuoi-40-3 5

Tỷ phú Nathan Blecharczyk 

Sau khi tốt nghiệp ĐH Harvard, Nathan Blecharczyk làm quản lý sản phẩm cho Microsoft. Anh bắt tay tạo dựng sự nghiệp kinh doanh khi người bạn cùng phòng cũ Joe Gebbia chiêu mộ vào đội ngũ sáng lập Airbnb. Blecharczyk hiện là giám đốc kỹ thuật của Airbnb. Tính đến tháng 3/2016, anh sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 3,3 tỷ USD. Đến tháng 6/2016, anh tuyên bố sẽ làm từ thiện phần lớn tài sản của mình.

6.Tỷ phú người Mỹ Robert S. Franklin

Ông Robert S. Franklin là Phó giám đốc Exxon Mobil tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, hiện là công ty dầu khí niêm yết lớn nhất thế giới với hoạt động thăm dò, khai thác trên toàn cầu. Ông sở hữu tài sản cũng lên tới hàng tỷ đô la. Tỷ phú này cũng sang Việt Nam tham dự APEC 2017.

5-1509985697_680x0 6

Phó giám đốc Exxon Mobil - ông Robert S. Franklin

Exxon Mobil còn có một đại diện là Liam Mallon - Chủ tịch Công ty Phát triển ExxonMobil - một trong hai tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới với tổng doanh thu mỗi năm lên tới 300 tỷ USD.

7. Tỷ phú Scott Price, Phó chủ tịch Global Leverage

Walmart International chịu trách nhiệm mảng kinh doanh ngoài Mỹ của đại gia bán lẻ Walmart. Công ty này hiện có hơn 6.200 điểm bán lẻ tại 27 quốc gia trên thế giới. Scott Price hiện là Phó giám đốc Global Leverage tại Walmart International. Trước đó, ông từng làm CEO tại Walmart Asia, CEO DHL Express Europe và có thâm niên 10 năm làm việc tại Coca Cola.

Nhung-ty-phu-nao-se-toi-APEC-scot-1510027554-width680height383 7

Phó giám đốc Global Leverage tại Walmart International 

Tại CEO Summit, ông sẽ tham gia phiên thảo luận về “Kết nối để phát triển”, cùng CEO Alpha King - Chan Min Simon, Phó giám đốc Global Leverage thuộc Walmart International – Scott Price và Jin Liqun – Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB).

8. David Cunningham - CEO FedEx Express

Từ tháng 1, ông Cunningham nhậm chức CEO FedEx Express – công ty con của FedEx Corp và cũng là hãng vận chuyển hàng không lớn nhất thế giới. Cunningham sẽ chịu trách nhiệm lãnh đạo các mảng kinh doanh của công ty, gồm FedEx Express và TNT. Ông cũng nằm trong Hội đồng Quản trị Chiến lược của FedEx Corp.

7-1509985698_680x0 8

 CEO FedEx Express David Cunningham.

Trong phiên thảo luận về “Các rào cản mới trong thương mại”, ông sẽ cùng chia sẻ quan điểm cá nhân với Tổng thống Peru - Pedro Pablo Kuczynski, trưởng đặc khu hành chính Hong Kong - Carrie Lam và Phó chủ tịch FreeportMcMoran - Richard Adkerson.

Quỳnh Chi
Bình luận
vtcnews.vn