Tài sản giảm 50%, bầu Đức không phải đại gia duy nhất xuống ‘đáy’

Kinh tếThứ Sáu, 18/12/2015 07:43:00 +07:00

Trong những ngày cuối năm 2015, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai không phải đại gia Việt duy nhất xuống “đáy”.

(VTC News) – Trong những ngày cuối năm 2015, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai không phải đại gia Việt duy nhất xuống “đáy”.

Xuống “đáy” như bầu Đức

2015 có thể là năm kém may mắn của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai và bản thân Hoàng Anh Gia Lai (HAG).

Mặc dù Hoàng Anh Gia Lai vẫn thường xuyên  công bố những khoản lợi nhuận hàng trăm tỷ mỗi quý nhưng niềm tin vào cổ phiếu HAG của nhà đầu tư lung lay khi công ty của bầu Đức đối diện với những khoản nợ khủng  đến ngày thanh toán.

Vì vậy, cổ phiếu HAG liên tục lập “đáy” mới. Ngày 17/12, HAG rơi xuống đáy 11.900 đồng/CP được thiết lập trong ngày 27/12/2011. Như vậy, HAG tìm lại “đáy” cũ sau gần 4 năm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, HAG tiếp tục giảm xuống 11.500 đồng/CP và hình thành “đáy” mới 11.400 đồng/CP trong phiên 11/12.
Sau đó, HAG bật tăng nhưng vẫn chưa tìm lại “đáy” cách đây 4 năm. Chốt phiên giao dịch ngày 17/12, HAG tăng 200 đồng/CP lên 11.800 đồng/CP. Như vậy cổ phiếu HAG vẫn đang ở vùng giá thấp nhất 4 năm qua. So với cuối năm 2014, HAG giảm 10.300 đồng/CP, tương ứng 46,6%.

Cổ phiếu HAG xuống “đáy”, Hoàng Anh Gia Lai và bầu Đức cũng xuống “đáy” theo. Vốn hóa thị trường của Hoàng Anh Gia Lai “bốc hơi” 8.136,7 tỷ đồng xuống 9.320,81. Tài sản của bầu Đức hao hụt 3.582 tỷ  đồng.

Hiện tại, sau khi giảm gần 50%, giá trị cổ phiếu do bầu Đức nắm giữ chỉ còn là 4.103,6 tỷ đồng. Bầu Đức đã bị bầu Long giành ngôi vị số 2 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam cách đây vài tháng.

Vị trí thứ 3 của bầu Đức cũng không vững chắc khi tài sản của bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Vingroup đã vươn lên 3.846,9 tỷ đồng, chỉ ít hơn bầu Đức 256,7 tỷ đồng.

HAG không phải cổ phiếu duy nhất xuống “đáy” trong thời gian này. Chốt phiên 17/12, QCG giảm 100 đồng/CP xuống 5.100 đồng/CP. Đây là mức giá thấp nhất của QCG kể từ ngày chào sàn 9/8/2010. So với cuối năm 2014, QCG giảm 4.600 đồng/CP, tương ứng 47,42%.

QCG khiến vốn hóa thị trường của Quốc Cường Gia Lai giảm 1.265,6 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Hội đồng kiêm Tổng giám đốc công ty mất 468,8 tỷ đồng. Hiện bà Loan đang nắm giữ khối tài sản trị giá 530 tỷ đồng và dứng thứ 33 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Từng có thời gian là “trùm chứng khoán” nhưng khi trở thành cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn nhất 2 sàn chứng khoán nhưng trong nhiều tháng trở lại đây, GAS giảm rất sâu. Đóng cửa ngày 17/12, GAS giảm 500 đồng/CP xuống 37.900 đồng/CP, mức giá thấp nhất kể từ cuối 2012.

So với cuối năm 2014, GAS giảm 30.300 đồng/CP, tương ứng 44,4%. Như vậy, vốn hóa thị trường của Tổng Công ty Khí Việt Nam hao hụt 57.418,5 tỷ đồng.

Vì sao nên nỗi?

Có vẻ như cả Hoàng Anh Gia Lai và Tổng Công ty Khí Việt Nam đều bị “oan” khi cổ phiếu HAG và GAS giảm mạnh. Hoàng Anh Gia Lai vẫn duy trì được những khoản lợi nhuận cao nhưng vẫn không hấp dẫn được nhà đầu tư. Nguyên nhân chính là tin đồn về những khoản nợ của Hoàng Anh được nhắc tới nhiều trên thị trường.

Cuối tháng 5, đầu tháng 6, công ty chứng khoán HVS Việt Nam đã đưa ra nhận định về Hoàng Anh Gia Lai, trong đó phân  tích rõ về những khó khăn của công ty này. Khoản nợ ngàn tỷ  của Hoàng Anh Gia Lai là vấn đề được HVS Việt Nam nhấn mạnh.

Nhận định của HVS Việt Nam khiến cổ phiếu HAG giảm sâu. Sau đó, dù lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai lên giải thích khoản nợ này không đáng lo ngại như nhiều người vẫn nghĩ nhưng HAG vẫn không tránh được xu hướng giảm giá.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty Khí Việt Nam đi xuống không phải do những vấn đề nội tại của công ty. Nguyên nhân khiến nhà đầu tư quay lưng với cổ phiếu GAS chính là giá dầu thế giới giảm sâu. Giá dầu giảm khiến lợi nhuận của GAS giảm gần 50%.

QCG giảm mạnh, giao dịch ở mức chỉ bằng một nửa mệnh giá. Nguyên nhân là do công ty vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi khó khăn. Công ty nhà Cường đô la đang đối mặt với tình trạng doanh thu giảm, hàng tồn kho tăng và nợ vẫn tương đối cao.


Bảo Linh


Bình luận
vtcnews.vn