Tài sản của Tổng thống Trump 'mất' 600 triệu USD

Kinh tếThứ Bảy, 21/10/2017 13:06:00 +07:00

Theo danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ năm 2017 mà Forbes công bố, so với năm ngoái, tài sản định giá của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mất 600 triệu USD.

Trước khi Tổng thống Donald Trum đến Đà Nẵng ngày 10/11, để tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), theo bảng xếp hạng mới công bố của tạp chí Forbes, tài sản của ông đã "bốc hơi" 600 triệu USD.

065609-tong-thong-my-donald-trump

Tài sản của ông Trump "bốc hơi" 600 triệu USD so với năm 2016. 

Cụ thể, thống kê bảng xếp hạng của Forbes cho thấy, Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm đến 92 bậc, từ vị trí 156 xuống vị trí 248. Chỉ trong vòng một năm, tài sản định giá của ông Trump đã mất 600 triệu USD, từ 3,7 tỷ USD xuống 3,1 tỷ USD.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng nói rằng, ông sở hữu khối tài sản lên đến hơn 10 tỷ USD. Tuy nhiên, Forbes ước tính con số thực tế chỉ khoảng 4,5 tỷ USD tính đến tháng 9/2015. Với tước tính của Forbes, tài sản của ông Trump đã giảm khoảng 31% trong vòng 2 năm qua.

Theo thống kê của Forbes, một nửa tài sản của Tổng thống Trump bắt nguồn từ hoạt động kinh doanh bất động sản ở New York. Trong khi đó, giá bất động sản hạng sang, đặc biệt ở Đại lộ số 5, liên tục giảm. Điều này khiến giá trị các bất động sản của ông Trump như Tháp Trump và các bất động sản khác giảm.

Ngoài ra, ông Trump được cho là đã chi khoảng 66 triệu USD cho chiến dịch tranh cử, 25 triệu USD để giải quyết các vụ kiện cáo.

Video: Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Trump sẽ thăm Việt Nam

Dẫn đầu danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ 2017 vẫn là các tỷ phú công nghệ.

Trong top 5 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ, có tới 4 người làm giàu trong lĩnh vực này, bao gồm Bill Gates (hạng 1, tài sản 89 tỷ USD), Jeff Bezos (hạng 2, tài sản 81,5 tỷ USD), Mark Zuckerberg (hạng 4, tài sản 71 tỷ USD) và Larry Ellison (hạng 5, tài sản 59 tỷ USD).

Theo kế hoạch, sau khi dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ngày 11/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam và có cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng như các nhà lãnh đạo cấp cao.

Đức Thuận
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn