Tài sản của 200 tỷ phú thế giới bằng GDP nước Pháp

Kinh tếThứ Ba, 20/11/2012 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Theo ấn phẩm số ra tháng 12 của Bloomberg Markets, tổng tài sản của 200 người giàu nhất thế giới bằng GDP của Pháp, nền kinh tế lớn thứ 5.

(VTC News) - Theo ấn phẩm số ra tháng 12 của Bloomberg Markets, tổng tài sản của 200 người giàu nhất thế giới bằng GDP của Pháp, nền kinh tế lớn thứ 5 trên hành tinh này.

Nền kinh tế thế giới vẫn ngập chìm trong khó khăn, nợ công vẫn là vấn đề lớn đe dọa châu Âu. Trong bối cảnh đó, tổng tài sản của 200 người giàu nhất thế giới không ngừng gia tăng mạnh mẽ đạt 2,7 nghìn tỷ USD, thậm chí còn đạt bằng GDP của Pháp, nền kinh tế lớn thứ 5 trên hành tinh này.

200 người giàu nhất thế giới kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực. Họ bán váy ngắn và ôtô. Họ khai thác quặng sắt và phân phối nước giải khát,… Tất cả những gì họ làm đều “đẻ” ra các khoản lợi nhuận khổng lồ.

Người quen thuộc ở vị trí quán quân chính là “ông vua truyền thông” Carlos Slim. Năm nay, tổng tài sản của Carlos Slim tăng 15,6 tỷ USD, tương đương 25,3% lên 77,5 tỷ USD. Phần lớn tài sản của tỷ phú 72 tuổi người Mexico đều đến từ công ty America Movil.

4 người giàu nhất thế giới (Từ trái qua phải): Carlos Slim, Bill Gates, Amancio Ortega và Warren Buffett  

Mặc dù rút lui khỏi Microsoft nhưng công ty công nghệ hàng đầu thế giới này vẫn giúp tài sản của Bill Gates tăng 8,7 tỷ USD, tương ứng 15,7% lên 64,4 tỷ USD. Ông đứng thứ 2 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Với tốc độ tăng tài sản chóng mặt 52,1%, tỷ phú người Tây Ban Nha Amancio Ortega đã có sự bứt phá ngoạn mục trên bang xếp hạng. Ông hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ với công ty tên tuổi Inditex. Amancio Ortega được biết đến khi sở hữu 1.6000 cửa hàng bán lẻ Zara. Ông “hất cẳng” nhà đầu tư đại tài Warren Buffett để lên vị trí thứ ba.

Với sự bứt phá ngoạn mục của Amancio Ortega, Warren Buffett đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 4 khi tổng tài sản “chỉ” tăng 5,7 tỷ USD, tương ứng 13,2% lên 48,4 tỷ USD.

IKEA đã mang lại cho Ingvar Kamprad 5 tỷ USD trong năm nay và vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Năm nay, 15 người đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới đã có thêm 103,7 tỷ USD, gần 2 triệu tỷ đồng. Điều đáng nói, những người càng ở vị trí cao, tốc độ tăng tài sản càng lớn. Những người ở vị trí thấp, tốc độ tăng tài sản thấp, thậm chí có người còn bị giảm.

Năm nay, một số tỷ phú có tốc độ tăng tài sản (tỷ lệ tương đối) rất lớn. Đó là Amancio Ortega với 52,1%, Jeff Bezos với 45,5%, Jorge Paulo Lemann với 54,9%, Lui Che Woo với 76,3%, Eka Tjipta Widjaja với 67,5%, Charoen Sirivadhanabhakdi với 76,3%, Pierre Omidyar với 51,9%, Sergey Galitskiy với 62,4%, Ma Huateng với 61,6%, Patrizio Bertelli với 64,1%, Miuccia Prada Bianchi với 61,4%,…

Ở chiều ngược lại, Ricardo Salinas Pliego ông chủ của Grupo Elektra đã mất 9,1 tỷ USD, tương đương 43,7% xuống 11,7 tỷ USD. 2012 là năm đại gia người Mexico chịu nhiều thất bát. John Paulson, tỷ phú người Pháp cũng mất 6,5 tỷ USD, tương đương 35,5% xuống 11,8 tỷ USD.

Một trong những người thất bát được chú ý nhiều nhất chính là Mark Zuckerberg. Ông chủ của mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã mất tới 6,8 tỷ USD, tương đương 39%. Tổng tài sản của Mark Zuckerberg “chỉ” còn 10,7 tỷ USD khiến Mark Zuckerberg đứng ở vị trí thứ 88 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Đây là điều được dự báo trước khi cổ phiếu Facebook không nhận được sự đón nhận như mong đợi của nhà đầu tư. Năm nay, Facebook đã có đợt IPO được đánh giá là “một trong những đợt IPO thất bại của ngành công nghệ”. Cổ phiếu Facebook nhanh chóng sụt giảm mạnh sau phiên chào sàn.

Bảo Linh

Bình luận
vtcnews.vn