Tài năng xuất sắc nhất lứa Công Phượng ngậm ngùi giã từ ước mơ trở lại sân cỏ

Thể thaoThứ Tư, 04/04/2018 10:13:00 +07:00

Thủ khoa đầu vào Học viện HAGL JMG khóa 1 Lê Văn Vũ không hi vọng nhiều vào cơ hội bắt đầu lại sự nghiệp thi đấu.

Lê Văn Vũ là 1 trường hợp được bác sĩ Choi Ju Young tư vấn khi ông sang Việt Nam khám chấn thương cho Tuấn Anh và một số cầu thủ HAGL khác. Bác sĩ người Hàn Quốc từng chữa trị cho Park Ji Sung cho rằng cầu thủ từng được đánh giá là xuất sắc nhất lứa Công Phượng có khả năng trở lại thi đấu nếu có lộ trình điều trị hợp lý.

Tuy nhiên Văn Vũ lại không đặt nhiều hi vọng khi nghe thông tin này. Cầu thủ phải giải nghệ ở tuổi 19 hiểu rằng chấn thương của anh rất khó được chữa khỏi hoàn toàn để có thể bắt đầu lại sự nghiệp chơi bóng.

Video: Lê Văn Vũ không lạc quan vào cơ hội trở lại sân cỏ

“Em chưa nghĩ đến điều đó. Bây giờ em chỉ chuyên tâm vào công việc huấn luyện, tập trung vào chuyên môn huấn luyện chứ không nghĩ chân mình có thể trở lại được. Bác sĩ Choi có thăm khám nhưng chỉ là giúp chân em khỏe lên thôi chứ không thể trở lại đỉnh cao được”, Văn Vũ chia sẻ.

"Thực tế em chỉ mong muốn làm HLV thôi chứ không có suy nghĩ về sự trở lại. Em muốn trau dồi kinh nghiệm trong công việc huấn luyện và có chút gì đó để truyền lại về bóng đá, tiếp thu về bóng đá cho các em đang tuổi lớn."

Gia nhập Học viện HAGL JMG cùng lứa Công Phượng, Văn Vũ chính là thủ khoa đầu vào với số điểm cao nhất trong 14 thí sinh trúng tuyển. Các HLV của Học viện đánh giá rất cao tài năng trẻ quê Phú Yên bởi tốc độ, kỹ thuật và sự thông minh. Tuy nhiên vào năm 2009, Văn Vũ lại gặp biến cố lớn với chấn thương sụn gối. 

Do sơ suất của các bác sĩ Thái Lan khi phẫu thuật, chấn thương của cầu thủ này không được chữa khỏi và anh buộc phải giải nghệ khi còn chưa bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Hiện tại Văn Vũ đang là trợ lý cho HLV Guillaume Graechen ở Học viện HAGL JMG.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn