Tài năng trẻ lần đầu đá V-League tỏa sáng, Thanh Hóa cầm hòa Hà Nội FC

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 04/11/2022 19:05:03 +07:00
(VTC News) -

Hà Nội FC chỉ giành được một điểm khi bị CLB Thanh Hóa cầm hòa với tỉ số 1-1 ở vòng 23 V-League 2022.

Trận hòa của Hải Phòng là cơ hội để Hà Nội FC nới rộng khoảng cách về điểm số và tiến thêm một bước dài đến gần ngôi vô địch. Tuy nhiên, trong chuyến làm khách trên sân của Thanh Hóa - đội bóng chắc suất trụ hạng, Hà Nội FC lại không thể giành được chiến thắng.

Đội bóng Thủ đô khởi đầu trận đấu tốt với bàn mở tỉ số ở ngay phút thứ 10. Phạm Tuấn Hải đánh đầu tung lưới đội chủ nhà sau quả tạt của Lucas Vinicius, qua đó vươn lên trở thành cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại với 9 pha lập công.

Tài năng trẻ lần đầu đá V-League tỏa sáng, Thanh Hóa cầm hòa Hà Nội FC - 1

CLB Thanh Hóa thi đấu đầy quyết tâm trước Hà Nội FC.

Sau khi có bàn thắng, Hà Nội FC chủ động chơi chậm rãi. Các học trò của HLV Chun Jae-ho không áp đảo, không đẩy cao đội hình để gây sức ép nhưng vẫn duy trì thế trận kiểm soát.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa cố gắng tấn công để tìm bàn gỡ. Về mặt thống kê, đội chủ nhà có nhiều tình huống dứt điểm hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, những cơ hội mà đội bóng xứ Thanh tạo ra không có sức uy hiếp đáng kể.

Thế trận như vậy kéo dài sang hiệp hai. Quyết tâm cao của các cầu thủ Thanh Hóa khiến Hà Nội FC không thể mạo hiểm đẩy cao đội hình chơi tấn công trong thế dẫn bàn. Dù vậy, đội bóng Thủ đô không đủ sự tập trung để bảo vệ tỉ số cách biệt mong manh.

Trong một tình huống tấn công tưởng như không nguy hiểm của đội chủ nhà, lần lượt Bùi Hoàng Việt Anh và Bùi Tấn Trường xử lý hỏng. Cầu thủ trẻ Nguyễn Thái Sơn - tuyển thủ U19 Việt Nam lần đầu tiên ra sân tại V-League - chớp thời cơ ghi bàn gỡ hòa cho CLB Thanh Hóa.

Hà Nội FC dốc toàn lực tấn công trong phần còn lại của trận đấu, nhưng bế tắc. Những cơ hội chỉ xuất hiện trong những phút cuối, nhưng Văn Quyết và đồng đội không tận dụng được.

Kết quả: Thanh Hóa 1-1 Hà Nội FC

Ghi bàn

Thanh Hóa: Thái Sơn (64')

Hà Nội FC: Tuấn Hải (10')

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn