Tai nạn trên cao tốc hiện đại nhất Việt Nam: Công an vào cuộc điều tra

Thời sựThứ Sáu, 19/06/2015 09:22:00 +07:00

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 13 người bị thương tại cao tốc Long Thành – Dầu Giây – TP.HCM.

(VTC News) – Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 13 người bị thương trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây – TP.HCM.

Sáng 19/6, Thượng tá Nguyễn Văn Thọ - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai kết hợp cùng các đơn vị khác đang điều tra, xử lý nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu Long Thành thuộc cao tốc Long Thành – Dầu Giây – TP.HCM chiều 18/6.

Cùng ngày, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, có ít nhất 7 nạn nhân liên quan vụ tai nạn nói trên đang được điều trị tại đây.

 Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy

3 nạn nhân Đặng Tuấn Khanh (SN 1967), Nguyễn Văn Sang (SN 1965) và bé Lê Hồng Phát (SN 2011) được Bệnh viện Long Thành chuyển tới Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 20h ngày 18/6. Cụ thể, ông Khanh bị chấn thương sọ não, gãy 2 xương đùi. Ông Sang bị chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm. Bé Phát cũng bị chấn thương đầu và phần mềm.

Tiếp sau đó, vào lúc 21h, bệnh viện tiếp nhận thêm 4 nạn nhân là Quách Chấn Đông (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc), Tạ Diệu Lan (SN 1987, quốc tịch Canada), Lương Vỹ Dân (SN 1986) và Vương Gia Lân (SN 1985). Các trường hợp chuyển đến sau chủ yếu bị chấn thương phần mềm, đang được tiến hành chụp phim kiểm tra.

 Chiếc ôtô 7 chỗ bị hư hỏng phần đầu. Ảnh: VEC E.

Trước đó, chiều 18/6, xe khách 45 chỗ hãng Anh Duy đang chạy lên cầu trên cao tốc hiện đại nhất Việt Nam thì bất ngờ tuột dốc, va liên tiếp vào 4 ôtô phía sau. Tai nạn khiến 13 người bị thương và kẹt xe hơn một giờ.

Đại diện Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết nguyên nhân tai nạn bước đầu được xác nhận do xe khách Anh Duy mất phanh ngay dốc cầu khiến xe bị tuột dốc.

Được biết, với tổng số vốn đầu tư 20.630 tỷ đồng, đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km đi qua địa phận TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, được thông xe toàn tuyến vào ngày 8/2. Mỗi ngày có khoảng 25.000 lượt xe, dịp lễ tăng lên 45.000 lượt.

Dự án là một bộ phận của hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam, nằm trong vùng tam giác kinh tế trọng điểm TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

VTC News tiếp tục thông tin vụ việc.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn