Tai nạn thảm khốc trên cao tốc: Tài xế vừa ngủ gục vừa tăng tốc

Thời sựThứ Năm, 17/07/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan chức năng đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người thương vong trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

(VTC News) - Cơ quan chức năng đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người thương vong trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Chiều 17/7, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người thương vong xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc là do tài xế xe khách phóng nhanh, ngủ gục 
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tài xế xe khách phóng nhanh trong tình trạng ngủ gật và chạy không đúng làn đường quy định. 
Cụ thể, rạng sáng 17/7, chiếc xe tải mang BKS: 49X-1546 do tài xế Nguyễn Vũ Hùng (31 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiến chạy trên đường cao tốc Trung Lương hướng từ miền Tây đi TP.HCM ở làn đường quy định tốc độ 80km/giờ.

Trong khi đó, xe khách 16 chỗ mang BKS: 64B-004.34, do tài xế Dương Trường Sơn (35 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển chở 13 hành khách chạy phía sau ở làn đường 100km/giờ. 

Các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy  
Do phóng nhanh, ngủ gục và không làm chủ được tốc độ, chiếc xe khách đã tông vào phía sau xe tải khiến phần đầu xe bẹp dúm, 12 hành khách trên xe khách đều bị thương, trong đó có 4 người tử vong.  
Được biết, chiếc xe khách gây tai nạn thuộc sở hữu của DNTN Huỳnh Đạt (Vĩnh Long) chạy tuyến miền Tây – TP.HCM. 

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn