Tai nạn thảm khốc ở Quảng Ninh: Tài xế khai 'cố ý lấn đường'

Pháp luậtThứ Sáu, 19/12/2014 11:50:00 +07:00

Lái xe gây tai nạn làm 6 người chết, 12 người bị thương đã không giảm tốc độ, lấn phần đường dành cho xe ngược chiều khi đến đoạn đường vòng.

Lái xe gây tai nạn làm 6 người chết, 12 người bị thương đã không giảm tốc độ, lấn phần đường dành cho xe ngược chiều khi đến đoạn đường vòng.

Liên quan đến tai nạn trưa 6/12 tại Km 219+ 600 Quốc lộ 18A (địa phận xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh), làm 6 người chết và 12 người bị thương, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho PV Kiến Thức biết: ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 4 tháng với Bùi Xuân Hà để điều tra, đề nghị truy tố trước pháp luật về tội “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Ngày 17/12, Công an tỉnh cũng ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” để làm rõ các lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn trên.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Ninh 

Đến 10h ngày 17/12, Cơ quan điều tra đã vận động được lái xe Bùi Xuân Hà (SN 1984, trú tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng), người lái chiếc ô tô kéo theo rơ moóc ra đầu thú. Lái xe này đã khai nhận hành vi vi phạm của mình, phù hợp với tài liệu, chứng cứ Cơ quan điều tra đã thu thập được.

Theo lời khai của Bùi Xuân Hà, vào ngày 16/12, Hà lái chiếc xe trên từ Hải Phòng đến khu công nghiệp Hải Yên, TP Móng Cái. Đến địa phận TP Uông Bí, Hà  tự ý tắt thiết bị giám sát hành trình của xe (kết quả khám nghiệm của Cơ quan điều tra cũng đã ghi nhận tình tiết này).

Khoảng 12h30 , xe đi đến khu vực Km 219+ 600 Quốc lộ 18A. Mặc dù đây là đoạn đường vòng về bên phải theo chiều chuyển động nhưng Bùi Xuân Hà đã không hạn chế tốc độ, lại cố ý đi lấn sang phần đường dành cho xe ngược chiều.

Do vậy, khi phát hiện thấy có xe khách đi ngược chiều, Bùi Xuân Hà đã đột ngột chuyển hướng, làm xe mất thăng bằng, va chạm mạnh vào khung sườn bên trái chiếc xe khách, sau đó đổ ngang, rê trượt trên mặt đường.

Lái xe Bùi Xuân Hà khai nhận tại cơ quan điều tra. 

Về các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn, đến thời điểm này đã có 2 người được gia đình xin chuyển về Hà Nội điều trị, số còn lại được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Yên (Quảng Ninh).

Trong số họ, có hai trường hợp bị thương nặng, có trường hợp bị dập nát cẳng tay trái, đã được bác sĩ tăng cường của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh mổ cắt một chi. Một bệnh nhân khác cũng bị thương khá nặng, chấn thương hàm mặt, đang được mổ cấp cứu.

Trước đó, như Kiến Thức đã đưa tin, trưa 16/12, xe khách 47 chỗ do lái xe Trần Văn Hùng điều khiển chạy hướng Móng Cái - Hạ Long, trên xe có khoảng 20 người, đã va chạm với xe sơmi rơmoóc chạy hướng ngược chiều tại Quốc lộ 18 đoạn thuộc địa phận thôn Hà Tràng Đông, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Vụ tai nạn đã làm 2 người chết tại chỗ là anh Ma Văn Cương (SN 1992, quê quán huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và ông Bùi Văn Quyền (SN 1966, quê quán tại thôn Ngọc Đường, xã Đồng Chu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc), nhiều người bị thương rất nặng, 2 phương tiện hư hỏng.

Đến 14h30 cùng ngày, có thêm 4 nạn nhân tử vong. 8 người bị thương khác đang tiếp tục được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Yên và Đầm Hà (Quảng Ninh).
Điều 202, Bộ Luật hình sự quy định về Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ:

Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Theo Kiến thức

Bình luận
vtcnews.vn