Tai nạn thảm khốc ở Lâm Đồng, 5 người thiệt mạng: Hé lộ nguyên nhân

Thời sựThứ Hai, 14/05/2018 19:18:00 +07:00

Qua thiết bị giám sát hành trình, xe tải chạy với tốc độ cao tại khu vực đông dân cư nên dẫn đến tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết, 2 người bị thương.

Liên quan đến vụ Tai nạn thảm khốc 5 người chết ở Lâm Đồng, chiều 14/5, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác định, qua theo dõi thiết bị giám sát hành trình, chiếc xe tải gây tai nạn chạy với tốc độ cao, dao động từ 91 đến 98 km/h.

Captqqqure

 Lực lượng chức năng kiểm tra tại hiện trường vụ tai nạn thảm khốc.

Cụ thể, lúc 7h35'13s ngày 14/5: Xe tải chở phân bón chạy với tốc độ 91 km/h. Đến 7h35'33s chạy với tốc độ 98 km/h và 7h36'33s chạy 93km/h. 

Tại khu vực xảy ra nạn là nơi đông dân cư, có ngã 3 và bên cạnh là chợ. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe tải chở khoảng 20 tấn (phân đạm) vượt quá quy định so với trọng tải của xe. 

Qua kiểm tra ban đầu, xe tải mang BKS 49C-15090 do bà Nguyễn Thị Bích Đào (trú phường 7, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) làm chủ sở hữu. 

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe tải 49C-150.90 sản xuất năm 2015 nhãn hiệu Hinno, lần đăng kiểm gần nhất ngày 3/7/2017 hạn đến ngày 2/7/2018.

Được biết, chiều nay, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia  tổ chức họp với UBND tỉnh Lâm Đồng về vụ tai nạn thảm khốc trên.

Như VTC News đưa tin, khoảng 8h20 ngày 14/5, xe tải biển kiểm soát 49C -150.90 chạy trên quốc lộ 20 hướng Đà Lạt - TP.HCM qua địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng( Lâm Đồng) gây tai nạn với một xe máy làm 2 người bị thương. Chưa dừng lại, xe tải tiếp tục bỏ chạy được 3km thì đâm vào xe tải nhỏ và 4 xe gắn máy.

Vụ tai nạn khiến 5 người chết, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Lâm Đồng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra hiện trường và điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ. 

Video: Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người chết, 2 người bị thương ở Lâm Đồng.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn