Tai nạn thảm khốc ở Bình Định: 3 người tử vong, 1 nguy kịch

Thời sựThứ Hai, 11/01/2016 10:46:00 +07:00

Nữ sinh điều khiển xe gắn máy chở 4 va chạm cùng xe ô tô tải làm 3 người tử vong và một người phải nhập viện trong nguy kịch.

(VTC News) - Nữ sinh điều khiển xe gắn máy chở 4 va chạm cùng xe ô tô tải làm 3 người tử vong và một người phải nhập viện trong nguy kịch.
Ngày 11/1, sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa QL 1A và đường phía Tây tỉnh Bình Định (xã Hoài Châu Bắc, H.Hoài Nhơn) tỉnh Bình Định làm 3 người tử vong, Ban An toàn Giao thông huyện Hoài Nhơn đã kịp thời đến thăm hỏi, chia buồn động viên các gia đình có người thân bị nạn và hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 3 triệu đồng, bị thương 2 triệu đồng.
Xe ôtô được đưa về cơ quan tại giữ để điều tra
Xe ôtô gây tai nạn được đưa về cơ quan tại giữ để điều tra 

Trước đó vào khoảng 22h30 phút ngày 10/1, tại ngã tư giao giữa đường phía Tây tỉnh và quốc lộ 1A( thuộc xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải do ông Ngô Chí Dũng (43 tuổi, trú ở xã Tân An, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc va chạm cùng xe gắn máy BKS: 77X2 7662 do chị Trương Thị Ngân (18 tuổi, ở thôn Tân Thành 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) điều khiển, đang chở 3 lưu thông theo hướng Tây - Đông. 
Ban ANTGT huyện An Nhơn thăm hỏi nạn nhân
Ban ANTGT huyện An Nhơn thăm hỏi nạn nhân 

Sau cú tông mạnh, đã làm 3 người tử vong và một người đang cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Định.

Hiện tại, 3 người tử vong được xác nhận là: chị Trần Thị Minh Hiếu tử vong tại chỗ và Đinh Châu Thúy Ngọc (19 tuổi, ở thôn Dĩnh Thạnh, xã Tam Quan Bắc) và chị Ngân chết trên đường đưa đi cấp cứu, riêng chị Nguyễn Thị Vy (cùng 18 tuổi, ở thôn Thiện Chánh) bị chấn thương sọ não.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định làm rõ nguyên nhân.

Tây Sơn
Bình luận
vtcnews.vn